Vượt ải Chi Lăng, Nguyễn Tấn Hoài "xé" Áo vàng và Áo xanh tại Hà Nội

Thứ 6, 09.04.2021 | 00:00:00
952 lượt xem

Tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) xuất sắc giành chiến thắng chặng 4 Cuộc đua xe đạp truyền hình TP HCM HTV-Tôn Đông Á diễn ra hôm nay 9-4 từ Lạng Sơn về Hà Nội, vươn lên chiếm danh hiệu Áo vàng, Áo xanh của Lê Nguyệt Minh (TP HCM New Group).

Vượt ải Chi Lăng, Nguyễn Tấn Hoài xé Áo vàng và Áo xanh tại Hà Nội  - Ảnh 1.

Ông Hồ Minh Dùng - Giám đốc Công ty TNHH Thiên An - đại diện Tôn Đông Á trao học bổng 30 triệu đồng cho học sinh Lạng Sơn

Dù không khí lạnh và mưa nhẹ nhưng các tay đua vẫn thi đấu đầy quyết tâm với những đợt tấn công liên tiếp nhằm đánh chiếm các danh hiệu dọc đường lẫn danh hiệu chặng. Làm chủ được thế trận và liên tục dàn đội hình rượt đuổi, ê kíp TP HCM khiến những nỗ lực tách tốp đều bị bắt lại, đưa đoàn đua về đích chung tốp đông tại thủ đô Hà Nội nhằm tạo cơ hội cho chân rút số 1 Lê Nguyệt Minh cạnh tranh ngôi đầu.

Vượt ải Chi Lăng, Nguyễn Tấn Hoài xé Áo vàng và Áo xanh tại Hà Nội  - Ảnh 2.

Đoàn đua vượt ải Chi Lăng về Hà Nội

Vượt ải Chi Lăng, Nguyễn Tấn Hoài xé Áo vàng và Áo xanh tại Hà Nội  - Ảnh 3.

Màn đọ nước rút tại đích đến diễn ra đầy hấp dẫn, trong những mét cuối cùng, tay đua Đồng Tháp Nguyễn Tấn Hoài xuất sắc khi chọn đúng vị trí tung nước rút, vượt qua Lê Nguyệt Minh, cùng đàn em là Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) xuất sắc cán đích, Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) hạng 3, Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) hạng 4, trong khi Lê Nguyệt Minh chỉ về hạng 5.


Vượt ải Chi Lăng, Nguyễn Tấn Hoài xé Áo vàng và Áo xanh tại Hà Nội  - Ảnh 4.

Nguyễn Tấn Hoài xuất sắc về nhất chặng 4 để lập cú đúp

Với kết quả trên, Nguyễn Tấn Hoài được 10 giây thưởng, vươn lên chiếm áo vàng của Lê Nguyệt Minh, tạo khoảng cách 2 giây trước chính đối thủ này sau 4 chặng. Tay đua dược Domesco Đồng Tháp còn đoạt luôn áo xanh của Lê Nguyệt Minh sau 4 chặng với khoảng cách 2 điểm. Đây là cú đúp rất ấn tượng của đương kim áo xanh Cúp truyền hình TP HCM Nguyễn Tấn Hoài, giúp các chặng đua tiếp theo rất hấp dẫn, kịch tính.

"Ba chặng vừa qua tôi thi đấu chưa tốt nên hôm nay khát khao có chiến thắng dành tặng người hâm mộ đã quan tâm, động viên. Khi về đích tốp đông, Đồng Tháp chia làm 2 mũi rút đích là tôi và Trần Tuấn Kiệt. Tôi chọn đeo bám sát Lê Nguyệt Minh, chờ thời điểm thuận lợi tung nước rút và đã thành công", Nguyễn Tấn Hoài chia sẻ.

Ngày mai, 10-4, Giải xe đạp truyền hình TP HCM 2021 HTV-Tôn Đông Á sẽ diễn ra chặng đua thứ 5 Vòng bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) dài 42,5 km.


Quang Liêm/nld.com.vn

https://nld.com.vn/the-thao/vuot-ai-chi-lang-nguyen-tan-hoai-xe-ao-vang-va-ao-xanh-tai-ha-noi-20210409125431722.htm


  • Từ khóa