Thủ đoạn liên tục phẫu thuật thẩm mỹ của bà trùm Hương "mẩu"

Thứ 6, 09.04.2021 | 14:58:56
605 lượt xem

Quá trình điều hành đường dây mua bán ma túy, Hương "mẩu" thường xuyên phẫu thuật thẩm mỹ nhằm thay đổi nhận diện, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Như tin đã đưa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội này vừa điều tra khám phá băng nhóm tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn Hà Nội; bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 58,66 kg ma túy tổng hợp.

Thủ đoạn liên tục phẫu thuật thẩm mỹ của bà trùm Hương mẩu - 1

Đối tượng Hương "mẩu".

Đối tượng điều hành đường dây ma túy này được xác định là Nguyễn Thị Kim Hương (thường gọi là Hương "mẩu", SN 1985, trú tại phòng 3409 chung cư Mipec, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội), từng có 1 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy).

Đối tượng Hương sử dụng nhà của họ hàng làm "kho" chứa ma túy và triệt để sử dụng người nhà vào đường dây phạm tội. Các kho đều nằm ở những vị trí đắc địa như trong khu dân cư làng xã của Hương "mẩu", rất khó khăn cho quá trình trinh sát.

Để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Hương "mẩu" chọn địa điểm sinh sống là căn hộ chung cư cao cấp được kiểm soát nghiêm ngặt bởi hệ thống an ninh. Căn hộ tại tầng 34 của Hương có cửa khóa bằng mã, muốn ra vào khu chung cư phải có thẻ cư dân…

Quá trình theo dõi, các trinh sát xác định, Hương "mẩu" thường xuyên có mặt tại "kho" ở địa chỉ số 96 Đức Giang (phường Đức Giang, Long Biên) và số 4 ngách 11/18 ngõ 52 Gia Quất (phường Thượng Thanh, Long Biên). Đây là 2 tòa nhà 4 tầng kiên cố, được lắp đặt hệ thống camera giám sát chặt chẽ. Tại mỗi "kho" đều có két sắt cài đặt mật mã để cất giấu ma túy.

Hương "mẩu" còn có thủ đoạn tinh vi là thường xuyên phẫu thuật thẩm mỹ nhằm thay đổi nhận diện.

Thực hiện kế hoạch phá án, khoảng 18h ngày 30/3, cảnh sát phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi sử dụng ma túy tại căn nhà số 96 Đức Giang. Các đối tượng khai đã được Hương cung cấp ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua khám xét, cảnh sát phát hiện, thu giữ 25,09 g ma túy tổng hợp được cất giấu trong bình thủy tinh để tại phòng ngủ tầng 2 của Hương "mẩu".

Mở rộng điều tra, 21h cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hương cùng 2 đối tượng đàn em là Ngô Duy Dương (SN 1990, cháu của Hương) và Nguyễn Thành Đức (SN 1989, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) khi các đối tượng đang chuẩn bị bỏ trốn.

Khám xét các nơi ở của Hương, cơ quan điều tra thu giữ gần 200 g ma túy tổng hợp các loại.

Lần tìm "đầu nậu" ma túy biệt danh "Mèo"

Trước đó, chiều 26/3, tại khu vực tầng hầm B1, tòa C1 chung cư D'CAPITALE Tân Hoàng Minh (số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), cảnh sát bắt quả tang Dương Minh Quang (SN 1984, trú tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 31kg Methamphetamine.

Thủ đoạn liên tục phẫu thuật thẩm mỹ của bà trùm Hương mẩu - 2

Đối tượng Lý cùng tang vật.

Cùng thời điểm, các tổ công tác đã bắt giữ Đinh Văn Thành (SN 1994, ở tại chung cư D'CAPITALE Tân Hoàng Minh) và Trần Đăng Tiến (SN 1966, trú tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) khi hai đối tượng đang ở tại phòng 2002, tòa C1 chung cư D'CAPITALE Tân Hoàng Minh.

Tại cơ quan công an, Thành, Quang, Tiến đã khai nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của mình. Qua đấu tranh, cảnh sát xác định đối tượng cung cấp ma túy cho đường dây của Đinh Văn Thành là người Nghệ An, có biệt danh là "Mèo".

Trong đường dây ma túy của bà trùm Hương "mẩu", trinh sát xác định, "đầu nậu" cung cấp ma túy cho Hương là đối tượng nam giới thường được gọi là "Chen", người Nghệ An. Từ tài liệu trinh sát, cơ quan điều tra xác định, "Chen" có đặc điểm phù hợp với đặc điểm nhận dạng của đối tượng "Mèo".

Tối ngày 30/3, cảnh sát ập vào tại căn hộ ở chung cư 87 Lĩnh Nam (phường Mai Động, Hoàng Mai), nhà của Trương Tuấn Dũng (SN 1976, trú tại phường Mai Động) - bị can đang bị tạm giam trong vụ án đe dọa giết người. Tại đây, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Nhự Lý (SN 1992, trú tại xã Thanh Khai, Thanh Chương, Nghệ An), tên gọi khác là "Mèo" hoặc "Chen".

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lý tại Tòa FLC, số 265 Cầu Giấy (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy), cảnh sát thu giữ 26,8 kg Methamphetamine.

Cơ quan điều tra làm rõ, Nguyễn Nhự Lý là đối tượng bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy theo Quyết định truy nã từ tháng 5/2016.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.


Tiến Nguyên/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/thu-doan-lien-tuc-phau-thuat-tham-my-cua-ba-trum-huong-mau-20210409082517214.htm

  • Từ khóa