Chương trình Gặp gỡ đầu xuân 2021 và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban Công tác liên hợp: Tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển

Thứ 7, 10.04.2021 | 08:42:52
887 lượt xem

Sáng 9/4, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Chương trình gặp gỡ đầu xuân năm 2021 giữa các Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) và Bí thư khu ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Đây là hoạt động thường niên giữa 5 tỉnh – khu nhằm tăng cường hợp tác, hữu nghị, kết nối, nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện, tạo thuận lợi khai thác thế mạnh, tiềm năng các địa phương biên giới hai nước với mục tiêu cùng phát triển.

Dự hội nghị tại các điểm cầu có đồng chí bí thư tỉnh ủy, khu ủy các tỉnh – khu; lãnh đạo chính quyền các tỉnh – khu; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương Việt Nam, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam; đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc…

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Với chủ đề: “Thắm tình hữu nghị, chủ động thích ứng, tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển”, tại hội nghị, các bên đã cùng đánh giá kết quả thực hiện các nội dung hợp tác đã thống nhất tại hội nghị Gặp gỡ đầu xuân năm 2020 tại Liễu Châu (Trung Quốc).

Theo đó, bí thư 5 tỉnh – khu đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cũng như sự hợp tác trên các lĩnh vực trọng điểm như: hợp tác thúc đẩy đầu tư xây dựng các công trình giao thông kết nối các cửa khẩu và hoạt động thúc đẩy thương mại biên giới; lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ, văn hóa – thể thao, tài chính tiền tệ, phòng chống tội phạm…

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đánh giá cao kết quả hợp tác trong thời gian qua giữa các tỉnh – khu nói chung và giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) nói riêng.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục thực hiện tốt chương trình hợp tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị lãnh đạo khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) có ý kiến với Chính phủ Trung Quốc nhanh chóng hoàn tất thủ tục mở cửa thị trường nhập khẩu đối với một số trái cây, thủy sản của Việt Nam, trong đó có một số nông sản của Lạng Sơn; sớm hoàn tất các thủ tục để đưa tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa Tân Thanh (Lạng Sơn – Việt Nam) – Pò Chài (Trung Quốc) đi vào vận hành chính thức; hoàn thiện các thủ tục để trình Chính phủ 2 nước nâng cấp cặp cửa khẩu Bình Nghi (Việt Nam) – Bình Nhi Quan (Trung Quốc) thành cặp cửa khẩu song phương; tiếp tục thực hiện tốt thoả thuận về triển khai hợp tác đào tạo; tiếp tục chỉ đạo chính quyền và đơn vị quản lý biên giới quán triệt, thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc;…

Tại chương trình, bí thư 5 tỉnh – khu thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác các nội dung quan trọng, gồm: tiếp tục thực hiện tốt đường lối đối ngoại của hai đảng, hai nước, không ngừng thúc đẩy hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực; chủ động thích ứng với tình hình dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu cũng như sự thay đổi sâu sắc, phức tạp của tình hình khu vực và thế giới để có những điều hành linh hoạt, phù hợp; tăng cường hợp tác phát triển du lịch qua biên giới; tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: nông nghiệp, khoa học – công nghệ, giáo dục, văn hóa, thể thao, y tế, hành chính tư pháp, tài chính tiền tệ cùng một số lĩnh vực quan trọng khác; thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc và các nội dung ghi nhớ trong biên bản hợp tác giữa 5 tỉnh – khu.


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị lần thứ 12, Ủy ban Công tác liên hợp

Sáng cùng ngày, sau khi kết thúc chương trình Gặp gỡ đầu xuân 2021, UBND tỉnh Cao Bằng chủ trì tổ chức hội nghị lần thứ 12 (theo hình thức trực tuyến), Ủy ban Công tác liên hợp giữa 4 tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh (Việt Nam) và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được, hạn chế trong thực hiện nội dung các biên bản hội đàm, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đã ký kết thời gian qua; thống nhất, cụ thể hóa các nội dung trọng tâm hợp tác thời gian tới.

Tại hội nghị, trên tinh thần, đoàn kết, hữu nghị, lãnh đạo chính quyền các tỉnh – khu đã trao đổi về các nội dung, chương trình, kế hoạch để hiện thực hóa các nội dung đã thống nhất hợp tác.


Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh Lạng Sơn chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Trong đó, sẽ tiếp tục phối hợp mở, nâng cấp các cửa khẩu giữa 2 bên; thực hiện linh hoạt các giải pháp để thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới hai chiều; tiếp tục ủng hộ doanh nghiệp các bên triển khai hợp tác trên các lĩnh vực: nông – lâm nghiệp và thủy – hải sản, bao gồm gia công, chế biến gạo, sắn, sản phẩm sữa, xuất nhập khẩu hoa quả; tiếp tục tăng cường hợp tác và giao lưu kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý biên giới và an ninh mạng, hợp tác chấp hành pháp luật biên giới…


Trí Dũng/Baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/414588-tang-cuong-hop-tac-thuc-day-phat-trien.html

  • Từ khóa