Phát huy tinh thần dân chủ trong công tác bầu cử

Thứ 2, 12.04.2021 | 15:06:31
735 lượt xem

Những ngày qua, nhiều khu dân cư đồng loạt diễn ra hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là bước quan trọng, thể hiện sự tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cử tri, quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn người ứng cử.

Tối 30/3/2021, khi đồng hồ điểm 20 giờ, 106 cử tri đại diện cho các gia đình ở thôn Bắc Đông I, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc có mặt đông đủ tại nhà văn hóa thôn dự hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, thôn vinh dự có 1 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện. Cử tri Nguyễn Văn Quỳnh vui mừng chia sẻ: Trước hội nghị mấy ngày, cán bộ thôn đến tận nhà đưa giấy mời, tôi và các cử tri. Đến đây, chúng tôi được phát biểu, nhận xét về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đang cư trú tại thôn. Tôi thấy đó vừa là vinh dự cho thôn, vừa là niềm mong mỏi, kỳ vọng của cử tri gửi gắm vào những người tham gia ứng cử.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (hàng đầu thứ nhất từ trái sang) và các cử tri khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn biểu quyết nhất trí giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tương tự, chiều 3/4/2021, gần 100 cử tri thôn Hoàng Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn tập trung đông đủ tại nhà văn hóa thôn để dự hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thôn có 17 người đang cư trú tại thôn tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, là nơi có số người ứng cử đông nhất của xã Hoàng Đồng.

Tại đây, các cử tri thẳng thắn nhận xét, đánh giá về các ứng cử viên, các ứng cử viên đều có phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo trình độ, tiêu chuẩn, xứng đáng tham gia ứng cử và biểu quyết 100% tán thành. Đồng thời mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu sẽ đóng góp cho thôn, cho địa phương ngày càng phát triển…

Trong bài phát biểu trước cử tri, các ứng cử viên đều khẳng định nếu vinh dự được trúng cử, sẽ không ngừng phấn đấu nâng cao năng lực bản thân, thực hiện tốt vai trò của người đại biểu Nhân dân; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, làm cầu nối truyền tải những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến  Quốc hội, HĐND và cơ quan, đơn vị có liên quan…

Cũng như các khu dân cư trên, thời gian này, nhiều thôn, bản, khu phố có người ứng cử cũng đã, đang diễn ra hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội nghị này là bước quan trọng, nhằm phát huy tinh thần dân chủ, lựa chọn những người tài, đức, đủ năng lực, tiêu chuẩn để bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước ở trung ương và địa phương. Do vậy, ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động, trong đó có hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử.

Cử tri thôn Hoàng Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn biểu quyết nhất trí giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Theo kế hoạch, từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021, Ủy ban MTTQ cấp xã sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Ông Nguyễn Sơn Lâm, Trưởng Ban Dân chủ – Pháp luật, Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Để hiệu quả, ngay từ trung tuần tháng 3/2021, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hướng dẫn ủy ban MTTQ cấp dưới triển khai, đồng thời, thành lập các tổ công tác, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện…

Đến ngày 9/4/2021, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND cấp tỉnh. Đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và cơ sở, hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cũng đang được gấp rút triển khai, đảm bảo tiến độ đề ra…

Trước đó, từ ngày 24/2 đến ngày 10/3/2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử. Các ứng cử viên đều đạt tiêu chuẩn theo quy định, được cử tri nhất trí cao.

Bà Tô Thị Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử huyện Đình Lập cho biết: Với quan điểm chất lượng đại biểu được đặt lên hàng đầu, thường trực HĐND huyện, cấp xã đã phối hợp với UBND, ủy ban MTTQ cùng cấp dự kiến, điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử, đảm bảo theo đúng quy định. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, toàn huyện có 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện; 420 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Để lựa chọn được những người có đức, có tài đưa vào danh sách bầu cử, ủy ban Bầu cử huyện và các xã, thị trấn đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền tới Nhân dân các quy định của pháp luật về công tác bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn UBND, Ủy ban Bầu cử các cấp triển khai hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Đến hết ngày 9/4/2021, 107/107 thôn, khu có người ứng cử HĐND các cấp tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến cử tri, đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra.

Sau 2 lần hiệp thương, Ủy ban MTTQ tỉnh đã lập danh sách sơ bộ 10 người ứng cử ĐBQH khóa XV và 106 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ cấp huyện và cấp xã cũng đã lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chẳng hạn, Ủy ban MTTQ huyện Hữu Lũng lập danh sách sơ bộ 70 người ứng cử đại biểu HĐND huyện; Ủy ban MTTQ Cao Lộc lập danh sách sơ bộ 67 người ứng cử đại biểu HĐND huyện… Sau hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, ủy ban MTTQ các cấp sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để thống nhất và lập danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


HOÀNG HUẤN - MINH NGỌC/baolangson.vn

https://baolangson.vn/tieu-diem/414874-phat-huy-tinh-than-dan-chu-trong-cong-tac-bau-cu.html

  • Từ khóa