Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu thăm, kiểm tra tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Thứ 4, 14.04.2021 | 15:25:20
939 lượt xem

Chiều 13-4, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn, đã kết thúc chuyến thăm, kiểm tra tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và nhà giàn DK1.

Tại các đảo và nhà giàn DK1, đoàn đã kiểm tra toàn diện các mặt công tác của các đơn vị quân đội. Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chỉ huy các cấp nắm vững phương án chiến đấu, xử lý kịp thời, đúng đối sách các tình huống trên không, trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo... 

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu thăm, kiểm tra tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1
Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng (bên trái) kiểm tra công tác hậu cần trên đảo Sơn Ca.
Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu thăm, kiểm tra tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1
Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca.
Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu thăm, kiểm tra tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1
Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng và các đại biểu trồng cây lưu niệm trên đảo Sinh Tồn.
Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu thăm, kiểm tra tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1
Đoàn công tác tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca.

Kết luận tại các buổi kiểm tra, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng biểu dương cán bộ, chiến sĩ các đảo và nhà giàn đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, xác định tốt nhiệm vụ, luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Các đơn vị đã có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng chí trưởng đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ những điểm còn hạn chế, thiếu sót để cán bộ, chiến sĩ trên các đảo, nhà giàn có biện pháp khắc phục sớm nhất; đồng thời chỉ đạo những nội dung công việc chính để các đơn vị tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới; trước mắt là làm tốt mọi công tác chuẩn bị để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chặt chẽ, đúng quy định...

Dịp này, đoàn công tác đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Nhà thờ Bác Hồ ở thị trấn Trường Sa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các hộ dân sinh sống trên các đảo.


Tin, ảnh: NGỌC HÂN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-bo-tong-tham-muu-tham-kiem-tra-tai-huyen-dao-truong-sa-va-nha-gian-dk1-656735

  • Từ khóa