Tuổi trẻ Công an tỉnh xung kích vì cộng đồng

Thứ 5, 15.04.2021 | 14:41:44
978 lượt xem

Song song với làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân.

Theo đó, thời gian qua, các hoạt động, phong trào thi đua được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Với tinh thần xung kích vì Nhân dân phục vụ, ĐVTN tại các đơn vị đều tích cực hưởng ứng các hoạt động. Trong đó, nhiều đồng chí phát huy vai trò của tuổi trẻ, hăng hái tham gia đảm nhận các phần việc phục vụ Nhân dân.

Đoàn viên thanh niên Công an tham gia hiến máu tình nguyện năm 2021

Điển hình, hiện nay, Công an Lạng Sơn đang đẩy mạnh triển khai chiến dịch thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử. Phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, nhiều ĐVTN đã đăng ký tình nguyện tham gia các tổ công tác lưu động, không ngại khó khăn, gian khổ, làm việc xuyên ngày, xuyên đêm, tận tuỵ phục vụ Nhân dân. Thiếu úy Hoàng Trung Kiên, ĐVTN Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh cho biết: Ngay sau khi trong lực lượng phát động chiến dịch thu nhận hồ sơ cấp CCCD, tôi đã đăng ký với đơn vị xung phong tình nguyện tham gia chiến dịch, với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé để cùng toàn lực lượng công an Lạng Sơn phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Hay như trong tháng 3/2021 vừa qua, Công an tỉnh phát động phong trào hiến máu tình nguyện, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của ĐVTN toàn lực lượng. Qua đó, đã có gần 600 cán bộ, chiến sỹ đăng ký hiến máu. Những đơn vị máu thu được đã góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu tại các cơ sở y tế. Trong số đó, nhiều cán bộ, đoàn viên đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện, có những đồng chí đã  hiến máu tình nguyện từ 8 đến 15 lần, tiêu biểu như: Trung úy Hoàng Đình Vũ, Phòng Kỹ thuật hình sự; Trung úy Dư Trịnh Hoàng Tùng, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh…

Bên cạnh hưởng ứng các hoạt động thiết thực nêu trên, thời gian qua, ĐVTN Công an tỉnh còn tình nguyện, xung kích phát huy vai trò của sức trẻ trong nhiều lĩnh vực hoạt động. Đại úy Lưu Anh Tú, quyền Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống là nội dung quan trọng nhằm khơi dậy lòng tự hào, tinh thần cống hiến của ĐVTN. Đồng thời, thường xuyên phát động các phong trào, tổ chức các đoàn tình nguyện hướng về cơ sở, thu hút đông đảo ĐVTN trong toàn lực lượng tham gia. Nổi bật là tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, gắn với các hoạt động vì an sinh xã hội, tặng quà hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó, xây dựng các công trình dân sinh…

Kết quả, tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, các cơ sở đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức 35 đoàn tình nguyện, với trên 400 ĐVTN tham gia, tổ chức nhiều hoạt động như: thăm hỏi, tặng quà… với tổng kinh phí trên 450 triệu đồng. Cùng với đó, các cơ sở đoàn còn phối hợp tổ chức 12 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với các hoạt động an sinh xã hội cho hơn 1.400 cán bộ, giáo viên và các em học sinh tại một số trường học trên địa bàn; phát trên 500 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống pháo nổ; phối hợp tổ chức 8 hoạt động hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế…

Gắn liền với hoạt động tình nguyện, cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN  Công an Lạng Sơn còn luôn phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc. Trong đó, tập trung tăng ca, làm thêm giờ, kể cả ngày nghỉ, cải cách thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân; tham gia tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn… Dù ở lĩnh vực công tác nào, các ĐVTN cũng luôn phát huy được vai trò, trách nhiệm, lòng dũng cảm, mưu trí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng ĐVTN đã phối hợp tham gia bắt giữ 24 vụ, 29 đối tượng mua bán, vận chuyển pháo; bắt gần 70 vụ buôn lậu, gian lận thượng mại…

Có thể nói, bằng sự sôi nổi, đầy nhiệt huyết, tuổi trẻ lực lượng Công an tỉnh đã để lại dấu ấn sâu đậm, ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân. Thông qua các hoạt động, các ĐVTN đã thể hiện tinh thần “Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần đem lại cuộc sống bình yên, ấm no và hạnh phúc cho Nhân dân


HOÀNG HUẤN/BAOLANGSON.VN

https://baolangson.vn/xa-hoi/415633-tuoi-tre-cong-an-tinh-xung-kich-vi-cong-dong.html


  • Từ khóa