TPHCM chọn 38 ứng cử viên để bầu đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ 7, 17.04.2021 | 15:22:29
708 lượt xem

Ngày 17/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trình Hội nghị hiệp thương lần thứ ba danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TPHCM.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định: số người trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử đó ít nhất là hai người.

TPHCM có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, để đảm bảo số dư ít nhất 2 người ở mỗi đơn vị bầu cử thì số người trong danh sách ứng cử là 50 người.

TPHCM chọn 38 ứng cử viên để bầu đại biểu Quốc hội khóa XV - 1

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết cử tri TPHCM sẽ bầu 30 đại biểu Quốc hội.

Vì vậy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trình Hội nghị hiệp thương lần thứ ba danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 39 người để chọn ra 38 người.

38 người này cộng với số đại biểu do Trung ương giới thiệu (13 người) sẽ là danh sách ứng cử chính thức. Danh sách này được công bố chậm nhất vào ngày 28/4.

Ngày 23/5 tới, cử tri tại 10 đơn vị bầu cử sẽ bầu ra 30 đại biểu Quốc hội từ danh sách được công bố chính thức. 

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50% là 39/50 người. Tổng số người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm dưới 50% là 11/50 người. Theo quy định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề xuất không đưa vào danh sách ứng cử 11 người có số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú dưới 50%.

Sau khi thông qua danh sách 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trình Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, giới thiệu danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa X và thông qua danh sách gồm 159 người.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với 169 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa X. Tổng số người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50% là 161/169 người.

Tuy nhiên, theo bà Tô Thị Bích Châu, trước hội nghị hiệp thương lần ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận 2 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND TP khóa X do yêu cầu công tác chuyên môn. Do vậy, danh sách ứng viên trình hội nghị hiệp thương lần ba còn 159 người.

Ngày 23/5, cử tri TPHCM sẽ bầu ra 95 đại biểu HĐND TP tại 32 đơn vị bầu cử trên địa từ danh sách đại biểu được công bố chính thức (chậm nhất là ngày 28/4).

Đáng chú ý, trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 2 đại biểu tự ứng cử là ông Trương Trọng Nghĩa, bà Ung Thị Xuân Hương, đều là đại biểu Quốc hội khóa XIV đoàn TPHCM.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XIV cũng nằm trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội.

Danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 2 lãnh đạo chủ chốt TPHCM là ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TPHCM.

Tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội tại TPHCM cũng có một số gương mặt thế hệ 8x như ông Hứa Quốc Hưng (sinh năm 1982) - Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, bà Phan Thị Thanh Phương (sinh năm 1984) - Bí thư Thành đoàn TPHCM.


Quốc Anh/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/tphcm-chon-38-ung-cu-vien-de-bau-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-20210417111618381.htm

  • Từ khóa