Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương xin không làm đại biểu Quốc hội

Thứ 3, 08.06.2021 | 09:06:50
24,223 lượt xem

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam có đơn xin rút, không làm đại biểu Quốc hội khóa XV. Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp, quyết định về việc này ít ngày tới.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường - Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia xác nhận với PV Dân trí việc Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam đã có đơn xin rút không làm đại biểu Quốc hội khóa XV. Đơn của ông Nam đã được gửi tới Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương xin không làm đại biểu Quốc hội - 1

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam hiện là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh này.

Chiều 7/6, ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cũng xác nhận với báo chí đã có đơn xin thôi không làm đại biểu Quốc hội khóa XV vì lý do sức khỏe.

Theo ông Nam, thời gian gần đây sức khỏe ông không được tốt, bản thân đang bị bệnh nên xin thôi tham gia Quốc hội để tập trung làm nhiệm vụ khác. Việc ông chủ động nộp đơn sớm để Hội đồng Bầu cử chủ động xem xét trước khi công bố danh sách trúng cử chính thức. 

Ông Trần Văn Nam là một trong những đại biểu Quốc hội đương nhiệm khóa XIV (Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh này - PV) tái cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ngày 23/5 vừa qua.  

Ông Trần Văn Nam ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 (gồm thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cùng 4 ứng cử viên khác (3 ứng viên là người địa phương, gồm Bí thư Thị ủy Tân Uyên, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương, Bí thư Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương  và một ứng viên từ Trung ương là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội luật gia Việt Nam). Số lượng đại biểu Quốc hội được bầu tại đơn vị này là 3 người.

Với việc gửi đơn "xin rút, không làm đại biểu Quốc hội khóa XV" của ông Trần Văn Nam, có thể hiểu, ông là ứng viên đã trúng cử vào Quốc hội khóa mới tại cuộc bầu cử vừa qua.

Dù kết quả cuộc bầu cử chưa được công bố chính thức nhưng thông tin sơ bộ một tuần sau ngày cả nước đi bỏ phiếu bầu, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, cuộc bầu cử rất thành công, cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, tại phiên họp của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ít ngày trước (4/6/2021), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin, có trường hợp người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa này "có vấn đề". Hội đồng Bầu cử quốc gia đang tiến hành rà soát thận trọng, kỹ lưỡng theo quy định của Đảng, pháp luật.

Xác nhận việc Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam gửi đơn "xin rút, không làm đại biểu Quốc hội khóa XV), Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, ngày 10/6 tới đây, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ họp và có quyết định chính thức về nội dung này.

Ông Trần Văn Nam (sinh tháng 8 năm 1963, quê ở xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), trình độ chuyên môn cử nhân luật, cử nhân chính trị, cao cấp thanh vận. Ông là đại biểu Quốc hội của Bình Dương khóa XI, XII và XIV (Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương khóa XIV).

Ngoài cương vị đại biểu Quốc hội, ông Trần Văn Nam từng trải qua nhiều vị trí quản lý, lãnh đạo quan trọng tại địa phương, như: Bí thư Thị ủy thị xã Tân Uyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (từ năm 2015), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (nhiệm kỳ 2015-2020) và tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Phương Thảo - Trung Kiên/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/bi-thu-tinh-uy-binh-duong-xin-khong-lam-dai-bieu-quoc-hoi-20210607155829756.htm

  • Từ khóa