Quán triệt một số chính sách về quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp kinh tế

Thứ 5, 10.06.2021 | 14:32:04
904 lượt xem

Ngày 10-6, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 48 điểm cầu, gồm điểm cầu trung tâm tại Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng và 47 điểm cầu tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quán triệt một số nội dung chủ yếu của Kết luận số 59-KL/TW ngày 16-9-2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị, Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Đồng thời, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã phổ biến nội dung cơ bản của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17-11-2020 của Quốc hội, Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25-3-2021 của Chính phủ và Thông tư, kế hoạch triển khai của Bộ Quốc phòng.

Quán triệt một số chính sách về quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp kinh tế

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Hải Sản nhấn mạnh, các nội dung quy định tại các văn bản được quán triệt, triển khai tại hội nghị này là những cơ sở pháp lý, chỉ đạo quan trọng cũng như kế hoạch cụ thể để các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nghiên cứu, đề xuất Bộ Quốc phòng giải quyết các vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này thời gian tới.

Trung tướng Vũ Hải Sản yêu cầu, ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tổ chức học tập, quán triệt cho các đối tượng liên quan đầy đủ nội dung của các văn bản. Bám sát các nội dung, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng và nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch triển khai của Bộ Quốc phòng. Việc sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đúng mục đích, có hiệu quả và không được để ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, Trung tướng Vũ Hải Sản yêu cầu, căn cứ kế hoạch triển khai của Bộ Quốc phòng, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của đơn vị mình; tiến hành đồng bộ các giải pháp đáp ứng đúng yêu cầu thời gian.


MẠNH HƯNG/QDND.VN

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-triet-mot-so-chinh-sach-ve-quan-ly-su-dung-dat-quoc-phong-ket-hop-kinh-te-662075


  • Từ khóa