Học viện Quân y tổ chức Hội thao Kỹ năng y khoa năm 2021

Chủ nhật, 13.06.2021 | 09:43:41
1,188 lượt xem

Ngày 12-6, Học viện Quân y tổ chức Hội thao Kỹ năng y khoa năm 2021 cho các học viên, sinh viên đào tạo bậc đại học, nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng khám bệnh trong học tập các môn lâm sàng.

Đây là hoạt động ngoại khóa bổ ích, thiết thực giúp học viên, sinh viên bác sĩ đa khoa rèn luyện, nâng cao kỹ năng giao tiếp, hỏi bệnh, khám bệnh và tư duy phân tích, biện luận chẩn đoán.

Học viện Quân y tổ chức Hội thao Kỹ năng y khoa năm 2021
 Hội thao thu hút đông đảo các đại biểu tham dự.

Theo thông tin từ ban tổ chức, 7 đội dự thi gồm: Quyết thắng (Hệ Quản lý học viên dân sự), Hy vọng (Hệ Quản lý học viên dân sự), Xung kích (Hệ 2), Đột phá (Hệ 2), Tuyến đầu (Hệ 4), Vinh quang (Hệ 4), Sáng tạo (Hệ Quốc tế), được lựa chọn kỹ từ các hội thi cấp cơ sở để tham gia Hội thao Kỹ năng y khoa năm 2021.

Tại hội thao, các đội thi tham gia 2 vòng thi: Vòng kỹ năng giao tiếp, hỏi bệnh và khám bệnh và Vòng kỹ năng phân tích xét nghiệm. Ở vòng 1, từng đội sẽ bốc ngẫu nhiên bằng máy tính 1 tình huống lâm sàng và kỹ thuật khám. Đội chơi có 2 phút để nhận bệnh nhân giả định và chuẩn bị phần thi. Hết 2 phút, đội chơi có 15 phút để thực hiện phần thi. Sau đó, ban giám khảo sẽ đưa ra 2 câu hỏi phụ liên quan đến tình huống lâm sàng và kỹ thuật khám của đội. 

Học viện Quân y tổ chức Hội thao Kỹ năng y khoa năm 2021
 Các đội thi thực hiện khám lâm sàng tại hội thao.

Sau khi kết thúc vòng 1, Ban tổ chức (BTC) sẽ tính điểm tổng hợp và chọn ra 4 đội có điểm cao hơn vào vòng 2. Ở vòng 2, các đội trả lời 10 câu hỏi: 5 câu hỏi về xét nghiệm hình ảnh; 5 câu hỏi về xét nghiệm máu và bệnh phẩm. 

Kết thúc hội thao, BTC đã trao giải Nhất cho đội Vinh quang; giải Nhì cho đội Đột phá; giải Ba cho đội Xung kích và đội Tuyến đầu.

Học viện Quân y tổ chức Hội thao Kỹ năng y khoa năm 2021
Thiếu tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận trao thưởng tặng các đội thi giành kết quả xuất sắc.

Thông qua hội thao, các học viên, sinh viên y khoa có cơ hội giao lưu học hỏi, vận dụng những kiến thức được học tập nhiều năm tại học viện vào thực tế, góp phần chuẩn bị tốt hành trang cho quá trình chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân sau khi ra trường.


Trần Yến/Qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-quan-y-to-chuc-hoi-thao-ky-nang-y-khoa-nam-2021-662292

  • Từ khóa