Nâng cao đạo đức nghề giáo: Chuyển biến từ cuộc vận động

Thứ 2, 21.06.2021 | 08:34:37
939 lượt xem

Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động, thời gian qua, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh đã triển khai sâu rộng trong toàn ngành. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo về ý thức tu dưỡng rèn luyện.

Bà Hà Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh cho biết: Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, Công đoàn ngành đã phối hợp với Sở GD&ĐT ban hành hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong tỉnh xây dựng chuẩn mực đạo đức nhà giáo gắn với chuẩn nghề nghiệp giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; gắn cuộc vận động với các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “giáo viên giúp đỡ đồng nghiệp phát triển”… Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, khơi dậy ý thức khắc phục khó khăn của đội ngũ nhà giáo trong việc tự học, tự bồi dưỡng, từng bước nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm…

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao giấy khen cho các giáo viên đạt giỏi cấp tỉnh (ảnh chụp tháng 4/2021)

Từ cuộc vận động, ý thức rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được phát huy. Hằng năm, tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn của ngành được nâng lên. Nếu như năm học 2016 – 2017, toàn tỉnh có 6.082/11.586 (52,5%) cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông đạt trình độ từ đại học trở lên thì đến đầu năm học 2020 – 2021, toàn tỉnh có hơn 6.852/10.838 (trên 63%) cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông đạt trình độ từ đại học trở lên.

Cùng với đó, thông qua cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, không ngừng học hỏi, rèn luyện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để khẳng định năng lực, chất lượng dạy học, khơi dậy sức sáng tạo cho học sinh. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có 606 lượt tập thể của ngành đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 320 lượt tập thể và 516 lượt cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 61 lượt tập thể và 130 lượt cá nhân được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen; có 1 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

Cô giáo Đặng Tiền Giang, giáo viên dạy môn Toán, Trường THPT Cao Lộc, huyện Cao Lộc (là 1 trong 99 giáo viên trẻ toàn quốc, được Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vinh danh nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ 2 năm 2020) cho biết: Trong quá trình công tác, tôi luôn học hỏi từ đồng nghiệp và trau dồi kiến thức từ sách vở, thường xuyên tìm kiếm phương pháp, đưa ra các sáng kiến kinh nghiệm hay vào giảng dạy, như sáng kiến “Một số phương pháp tìm số hạng tổng quát của dãy số” đưa vào áp dụng trong ôn thi học sinh giỏi môn Toán trong năm học 2019 – 2020. Qua đó, đội tuyển Toán do tôi phụ trách đạt được 6 giải, trong đó có 1 giải nhì, 1 giải ba và 4 giải khuyến khích tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2020.

Không chỉ nâng cao trình độ, các giáo viên còn tích cực tu dưỡng đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp, thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau trong chuyên môn. Nếu như năm học 2016 – 2017, toàn tỉnh có hơn 1.300 lượt giáo viên đăng ký tham gia phong trào giúp đỡ đồng nghiệp phát triển thì từ 2 năm học gần đây, mỗi năm có hơn 7.000 lượt giáo viên đăng ký tham gia phong trào này.

Bà Hà Thị Khánh Vân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” được Công đoàn ngành phối hợp triển khai thực sự đã đem hiệu quả, tạo động lực để cán bộ, giáo viên nỗ lực vượt khó, nâng cao năng lực, rèn luyện nhân cách, phẩm chất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từng năm học. Qua đó, xây dựng đội ngũ giáo viên ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT tỉnh nhà


HOÀNG TÙNG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/giao-duc/429474-nang-cao-dao-duc-nghe-giao-chuyen-bien-tu-cuoc-van-dong.html

  • Từ khóa