Quân chủng Hải quân khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc lần đầu tham gia Army Games

Thứ 7, 25.09.2021 | 00:00:00
1,069 lượt xem

Ngày 24-9, tại Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Quân chủng Hải quân đã tổ chức Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) 2021 và có những đóng góp tích cực vào thành công chung của Đội tuyển Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam tham gia môn thi “Cúp biển” trong khuôn khổ Army Games 2021, được tổ chức tại LB Nga.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân dự và chủ trì buổi lễ. Tham dự có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Vùng 4 Hải quân; cùng đại diện Chỉ huy Bộ Tham mưu, Cục Kỹ thuật, Cục Hậu cần, Viện Kỹ thuận Hải quân; các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, lãnh đạo-chỉ huy các cơ quan đơn vị Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 189 và các tuyển thủ Đội tuyển HQND Việt Nam. 

Quân chủng Hải quân khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc lần đầu tham gia Army Games
Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân biểu dương các thành tích xuất sắc của
 Đội tuyển HQND Việt Nam. Ảnh: ĐỨC THU 

Thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc của Đội tuyển HQND Việt Nam đã đạt được ngay trong lần đầu tiên tham gia đấu trường quốc tế Army Games. Thành công của Đội tuyển đã góp phần khẳng định khả năng làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại của HQND Việt Nam; hoàn thành chỉ tiêu mà Bộ Quốc phòng giao trong lần đầu tham gia Hội thao; nâng cao vị thế của HQND Việt Nam đối với Quân đội và Hải quân các nước trên thế giới.

Để nâng cao thành tích huấn luyện thường xuyên và tham gia Hội thao trong những năm tiếp theo, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng phải lấy mục tiêu sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ chủ quyền biển đảo là mục tiêu chính để huấn luyện. Huấn luyện phải sát với phương án, đối tượng tác chiến; tuyệt đối không chủ quan thỏa mãn, tự kiêu với thành tích đạt được; xây dựng đơn vị mẫu mực, tiêu biểu, tàu chính quy mẫu mực về mọi mặt; thường xuyên rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế để nâng cao chất lượng huấn luyện. 

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm chỉ đạo khi tham gia những kỳ Army Games tiếp theo, Đội tuyển HQND Việt Nam phải ngày càng thể hiện sự chuyên nghiệp với quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc, nhân dân để khẳng định khả năng của HQND Việt Nam trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; nâng cao hơn nữa chất lượng đồng bộ, khả năng khai thác làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, đặc chủng; xây dựng niềm tin cho bộ đội vào vũ khí trang bị.

Quân chủng Hải quân khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc lần đầu tham gia Army Games
Trung tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, Đội trưởng Đội tuyển HQND Việt Nam báo cáo tại Lễ tuyên dương. Ảnh: ĐỨC THU

Tại buổi lễ, thay mặt Đội tuyển HQND Việt Nam, Trung tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, Đội trưởng đã báo cáo quá trình huấn luyện và tham gia thi đấu tại Army Games 2021 của Đội tuyển. Trung tá Nguyễn Văn Đồng khẳng định, sự quan tâm của của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp cùng sự động viên, khích lệ kịp thời của Bộ Tư lệnh Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 162 chính là tiền đề quan trọng để Đội tuyển thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặc biệt Army Games. Các tuyển thủ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thi đấu tích cực, sáng tạo, trước đội tuyển Hải quân các quốc gia có trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại, giành được thành tích cao.

Quân chủng Hải quân khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc lần đầu tham gia Army Games
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Army Games 2021. Ảnh: ĐỨC THU 
Quân chủng Hải quân khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc lần đầu tham gia Army Games
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính uỷ Vùng 4 Hải quân trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: ĐỨC THU 

Lần đầu tiên tham gia môn thi “Cúp biển” Army Games 2021, Đội tuyển HQND Việt Nam đã xuất sắc giành giải Nhất nội dung thi bắn mục tiêu đối hải bằng pháo AK-176, đồng giải Nhất với đội tuyển chủ nhà Liên bang Nga nội dung thi Chống chìm và Sử dụng phương tiện cứu hộ, giải Nhì nội dung thi Kỹ năng hàng hải và Bắn mìn trôi bằng súng 14,5 ly. Kết quả chung cuộc, Đội tuyển HQND Việt Nam giành Huy chương Bạc môn thi “Cúp biển”, xếp thứ 2 (sau đội chủ nhà Liên bang Nga), góp phần vào thành công chung của Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam với vị trí thứ 7, lọt vào tốp 10 trong số 42 nước và vùng lãnh thổ tham gia Army Games 2021. 

Tại lễ tuyên dương, Bộ tư lệnh Hải quân đã trao tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 25 cá nhân; Giấy khen cho 20 tập thể và 34 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Army Games 2021.


MỸ HẠNH-VĂN HẠNH-ĐỨC THU/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-chung-hai-quan-khen-thuong-cac-ca-nhan-tap-the-xuat-sac-lan-dau-tham-gia-army-games-672192

  • Từ khóa