Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID – 19 tại Lạng Sơn

Thứ 7, 25.09.2021 | 08:14:44
918 lượt xem

Chiều 23/9, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép, phòng, chống dịch COVID – 19 trên tuyến biên giới tỉnh Lạng Sơn.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia; đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.


Trung tướng Lê Đức Thái (thứ 3 từ trái sang) và các thành viên đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sĩ tổ chốt số 2, Đồn Biên phòng Na Hình đang thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID – 19.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID – 19, BĐBP Lạng Sơn đã kích hoạt toàn bộ, nâng cấp độ phòng, chống dịch BĐBP lên mức cao nhất; xây dựng các phương án ứng phó với từng cấp độ của dịch bệnh.

Hiện nay, BĐBP Lạng Sơn duy trì 156 tổ, chốt ngăn chặn, với 824 đồng chí (trong đó: cán bộ, chiến sĩ (CBCS) BĐBP Lạng Sơn 601 đồng chí, 223 đồng chí thuộc lực lượng quân sự, dân quân) ứng trực 24/24 giờ, tuần tra kiểm soát, giám sát chặt chẽ tại các đường mòn, lối mở trên biên giới và các trục đường ra, vào khu vực biên giới.

Từ năm 2020 đến nay, BĐBP Lạng Sơn đã phát hiện, xử lý 46 vụ, với 63 trường hợp vi phạm quy định về XNC; phát hiện, bắt giữ, khởi tố 22 vụ, với 68 đối tượng tổ chức cho 113 người XNC trái phép qua biên giới; phát hiện 12 vụ, với 61 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam…

Tại buổi kiểm tra, Trung tướng Lê Đức Thái đã biểu dương và ghi nhận tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, sự quyết tâm trong phòng, chống dịch COVID – 19 của CBCS và các lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn XNC trái phép, phòng, chống dịch COVID – 19.

Đồng chí nhấn mạnh: Tình hình dịch COVID – 19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động XNC trái phép qua biên giới, vì vậy nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn XNC trái phép, phòng, chống dịch COVID – 19 của lực lượng BĐBP càng trở nên khó khăn, vất vả hơn trước.

Đồng chí đề nghị: CBCS nêu cao tinh thần, trách nhiệm “chống dịch như chống giặc”; chấp hành nghiêm mệnh lệnh cấp trên, đoàn kết quân dân, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm ngăn chặn hiệu quả hoạt động XNC trái phép qua biên giới; hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép”, vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch COVID – 19.

Trong chương trình, đoàn công tác kiểm tra thực tế, động viên CBCS tại các tổ, chốt thuộc Đồn Biên phòng Na Hình, BĐBP Lạng Sơn đang thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn XNC trái phép, phòng, chống dịch COVID – 19 trên địa bàn huyện Văn Lãng.


VY TOÀN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/450521-tu-lenh-bo-doi-bien-phong-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tai-lang-son.html

  • Từ khóa