Tỏa sáng rực rỡ, ngôi sao nữ Việt Nam được AFC vinh danh

Thứ 6, 01.10.2021 | 14:14:58
797 lượt xem

Với màn trình diễn xuất sắc ở vòng loại Asian Cup, tiền đạo Phạm Hải Yến của đội tuyển nữ Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vinh danh.

Ngày hôm này, AFC đã vinh danh 6 cầu thủ nữ thi đấu xuất sắc nhất ở vòng loại giải Asian Cup 2022. Trong đó, tiền đạo Phạm Hải Yến của đội tuyển nữ Việt Nam đã nằm trong danh sách này.

Tỏa sáng rực rỡ, ngôi sao nữ Việt Nam được AFC vinh danh - 1

Hải Yến là chân sút số 1 ở vòng loại giải Asian Cup 2022 với 8 bàn thắng.

Cầu thủ số 12 của đội tuyển nữ Việt Nam đã đóng góp tới 8 bàn trong tổng số 23 bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam vào lưới hai đội bóng là Maldives và Tajikistan. Trong đó, Phạm Hải Yến đã ghi 6 bàn vào lưới Maldives và 2 bàn trước Tajikistan. Với thành tích này, ngôi sao của đội tuyển nữ Việt Nam là chân sút số 1 ở vòng loại.

Nói về sự xuất sắc của Phạm Hải Yến, AFC khen ngợi: "Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng khá nhiều tới đội tuyển nữ Việt Nam. Điều đó dẫn tới khả năng săn bằng của Hải Yến cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, cô gái này đã bù đắp tất cả trong những trận đấu ở Dushanbe. Dù chỉ ra sân 135 phút nhưng tiền đạo của đội tuyển nữ Việt Nam đã ghi tới 8 bàn thắng. Đáng chú ý, trong trận đấu với Maldives, dù chỉ vào sân thay người nhưng Hải Yến đã ghi tới 6 bàn chỉ trong vòng 33 phút.

Sau đó, cô đã ghi thêm 2 bàn thắng trong chiến thắng 7-0 trước đội tuyển nữ Việt Nam trước Maldives. Sự tỏa sáng của cô góp công lớn giúp đội bóng của HLV Mai Đức Chung vượt qua vòng loại.

Tỏa sáng rực rỡ, ngôi sao nữ Việt Nam được AFC vinh danh - 2

Hải Yến được AFC kỳ vọng sẽ tỏa sáng giúp đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên dự World Cup.

Từ lâu, Hải Yến đã được xem là cây săn bàn hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á. Giờ đây, cô đang muốn ghi dấu ấn ở cấp độ châu lục và giúp đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu giành vé tham dự World Cup".

Bên cạnh Hải Yến, có 5 cầu thủ nữ khác cũng được AFC vinh danh vì màn trình diễn tuyệt vời ở vòng loại Asian Cup 2022 là Moon Mi-ra (Hàn Quốc), Janista Jinantuy (Thái Lan), Zahra Muzdalifah (Indonesia), Behnaz Taherkhani (Iran) và Chandler McDaniel (Philippines).

Vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 sẽ diễn ra ở Ấn Độ từ ngày 20/1 đến 6/2 năm 2022. 5 đội bóng ở khu vực châu Á sẽ giành quyền tham dự World Cup bóng đá nữ 2023.

H.Long/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/the-thao/toa-sang-ruc-ro-ngoi-sao-nu-viet-nam-duoc-afc-vinh-danh-20211001102805930.htm#dt_source=Cate_TheThao&dt_campaign=Top3&dt_medium=2

  • Từ khóa