Chi Lăng: Kỷ niệm 594 năm Chiến thắng Chi Lăng và khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ IX

Thứ 2, 11.10.2021 | 08:53:37
1,309 lượt xem

Sáng ngày 10/10, tại Sân vận động trung tâm huyện, UBND huyện Chi Lăng long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 594 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 – 10/10/2021) và Khai mạc Đại hội thể dục thể thao (TDTT) huyện Chi Lăng lần thứ IX năm 2021.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại buổi lễ

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Đinh Hữu Học, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn của huyện Chi Lăng và 29 đoàn vận động viên tham dự Đại hội TDTT huyện.

Lực lượng vũ trang huyện diễu hành tại buổi lễ

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng nhấn mạnh: Chi Lăng nằm ở vị trí đặc biệt, nơi cửa ngõ phên giậu của Tổ quốc, có con đường huyết mạch, độc đạo từ biên giới phía Bắc vào nước ta. Từ xa xưa, nơi đây luôn được các triều đại thời phong kiến và các nhà quân sự tài ba coi là điểm trấn ải biên cương trọng yếu của Tổ quốc, là nơi bài binh bố trận, chặn đánh và truy đuổi quân thù…

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, ngay từ buổi đầu dựng nước, Chi Lăng luôn gắn liền với những chiến công giành độc lập dân tộc, đập tan mọi âm mưu bành trướng, xâm lược nước ta của triều đại phong kiến phương Bắc. Trong đó, trận chiến Chi Lăng ngày 10 tháng 10 năm Đinh Mùi – 1427 trước quân xâm lược nhà Minh đã ghi vào lịch sử Việt Nam một trang chói lọi, với niềm kiêu hãnh, tự hào của một dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường, mưu trí, sáng tạo và gan dạ, cùng nghệ thuật quân sự độc đáo, đỉnh cao lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều; làm thất bại mọi âm mưu của các kẻ thù xâm lược.

Đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

Với ý nghĩa, giá trị lịch sử vô cùng quan trọng đó, năm 1962, Di tích lịch sử Chi Lăng được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích Quốc gia đợt đầu và đến năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự Đại hội TDTT huyện Chi Lăng lần thứ IX năm 2021

Trong chương trình, UBND huyện Chi Lăng đã tổ chức khai mạc Đại hội TDTT huyện lần thứ IX năm 2021. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện đã trao cờ lưu niệm cho 29 đoàn vận động viên tham dự đại hội.

Ngay sau khai mạc đã diễn ra trận bóng đá nam giữa đội Công an huyện và đội Trường THPT Chi Lăng.

Trận bóng đá nam giữa Đội Công an huyện và Đội Trường THPT Chi Lăng

Được biết, hiện nay, 15/20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chi Lăng đã có sân chơi, bãi tập thể thao; tỷ lệ học sinh đạt chuẩn về tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đạt trên 95%. Cùng đó, số cán bộ, chiến sỹ trong quân đội, công an qua kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực và chiến sỹ khỏe đạt trên 98%. Qua phong trào TDTT đã góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực Nhân dân các dân tộc huyện nhà, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh hiện nay.


HOÀNG HUẤN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/453962-chi-lang-ky-niem-594-nam-chien-thang-chi-lang-va-khai-mac-dai-hoi-the-duc-the-thao-huyen-lan-thu-ix.html

  • Từ khóa