Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra công tác phòng, chống bão số 8 tại Quảng Bình

Thứ 4, 13.10.2021 | 14:37:18
707 lượt xem

Sáng 13-10, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 8 tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình.

Dự buổi kiểm tra có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình.

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra công tác phòng, chống bão số 8 tại Quảng Bình

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác kiểm tra tại Âu thuyền Cảng Gianh, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại một số địa phương, đơn vị như: Âu thuyền Sông Gianh, xã Bắc Trạch, Ban CHQS huyện Bố Trạch và cơ quan Bộ CHQS tỉnh. Theo đó, trên tinh thần chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, cùng với việc chủ động điều chỉnh kế hoạch sử dụng lực lượng phương tiện phòng chống lụt bão trên các hướng, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình tổ chức kiểm tra kỹ thuật các loại phương tiện và bổ sung vật chất, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, thuốc quân y sẵn sàng lên đường khi có lệnh.

Để chuẩn bị phòng, chống bão số 8, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã điều động 46 tàu, xuồng, xe kéo xuồng, xe chỉ huy; 16 máy icom cầm tay, hệ thống phao cứu sinh, vật chất cứu hộ, cứu nạn, sào, dây đầy đủ đồng bộ theo biên chế và lương thực, thực phẩm bảo đảm 5 ngày ăn…Trước đó, các cơ quan, đơn vị cũng đã chủ động chằng chống nhà cửa, kho tàng, doanh trại, phát dọn cây xanh, gia cố các công trình dễ mất an toàn và kiểm tra lượng dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ.

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra công tác phòng, chống bão số 8 tại Quảng Bình

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận kiểm tra.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị của địa phương và Bộ CHQS tỉnh; lưu ý lực lượng vũ trang Quảng Bình cần tiếp tục theo dõi nắm chắc diễn biến mưa bão, lưu ý các địa điểm có nguy cơ cao, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động phòng chống thiên tai; đồng thời khẳng định Bộ tư lệnh Quân khu 4 luôn sẵn sàng chi viện lực lượng, phương tiện khi cần thiết.

LAN ANH- HOÀNG CUỐI/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-quan-khu-4-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-bao-so-8-tai-quang-binh-674060

  • Từ khóa