Sáng 15/10, miền Trung tăng nhanh số ca mắc là người về từ vùng dịch

Thứ 6, 15.10.2021 | 08:12:38
903 lượt xem

Các địa phương miền Trung tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 phần lớn là công dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam.

Hà Nam: Thêm 15 F0, 45 trường hợp xuất viện

Trong ngày 14/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam công bố 15 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 14 trường hợp được phát hiện trong khu vực cách ly và khu vực phong tỏa, 1 trường hợp phát hiện thông qua sàng lọc y tế.

Tổng số ca bệnh từ ngày 19/9, đến nay là 692 bệnh nhân. Trong ngày 14/10, có thêm 45 trường hợp bình phục và xuất viện, tổng số bệnh nhân bình phục, ra viện trong đợt dịch từ ngày 19/9, là 234 người.

UBND tỉnh Hà Nam cũng ra Quyết định Kết thúc thực hiện giãn cách xã hội đối với một phần 6 phường "vùng đỏ" của TP Phủ Lý từ 0h ngày 15/10. TP Phủ Lý sẽ không tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 sau ngày 15/10 và chuyển sang "Thích ứng an toàn với dịch Covid-19".

Thái Bình không ghi nhận ca mắc mới

Tính đến 18h ngày 14/10, tỉnh Thái Bình có 32 trường hợp F1 và 34 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong 24 giờ qua, Thái Bình đã xét nghiệm 1.457 mẫu, trong đó 10 mẫu của các trường hợp F1 tại Đông Hưng và thành phố Thái Bình; 35 mẫu của trường hợp F2 và 1.412 trường hợp nguy cơ, sàng lọc khác. Tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Thanh Hóa: 2 ca mắc cộng đồng

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, ngày 14/10, địa phương này ghi nhận 9 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca cộng đồng tại thị xã Bỉm Sơn, 7 trường hợp còn lại là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện cách ly theo quy định.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 572 ca mắc Covid-19, 478 người điều trị khỏi ra viện, 5 ca tử vong, số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa.

Nghệ An: F0 tăng vọt, phần lớn từ phía Nam về

Nghệ An có 25 ca mắc Covid-19 mới, tăng 18 ca so với ngày trước đó. Có tới 22 bệnh nhân là người trở về tự phát bằng xe máy từ các tỉnh phía Nam; 3 bệnh nhân còn lại là F1, liên quan đến ổ dịch tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Tất cả bệnh nhân này đều được cách ly từ trước.

Sáng 15/10, miền Trung tăng nhanh số ca mắc là người về từ vùng dịch - 1

Số ca F0 được ghi nhận trong ngày chủ yếu là công dân trở về tự phát bằng xe máy từ các tỉnh có dịch phía Nam (Ảnh: Hoàng Lam).

Đến nay Nghệ An có 1.978 bệnh nhân Covid-19. 1.839 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, ra viện; 19 bệnh nhân tử vong và 120 bệnh nhân đang điều trị.

Hà Tĩnh: 2 ca mắc là công dân về từ phía Nam

Trong ngày 14/10, Hà Tĩnh ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, tất cả đều về từ miền Nam, đã được cách ly tập trung trước đó.

Trong ngày, địa phương có 706 người về từ các tỉnh phía Nam, tổng số người về từ 10/7 đến nay là 22.143 người.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 493 ca mắc Covid-19, trong đó 446 ca đã khỏi bệnh ra viện, 40 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 2 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 5 ca tử vong.

Quảng Bình: 7 ca mắc mới, 45 bệnh nhân ra viện

Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, trong ngày 14/10, địa phương này chỉ ghi nhận 7 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 6 trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phía Nam, một ca trong khu cách ly.

Sáng 15/10, miền Trung tăng nhanh số ca mắc là người về từ vùng dịch - 2

Quảng Bình đang tích cực triển khai tiêm vaccine Covid-19 (Ảnh: Tiến Thành).

Trong ngày 14/10, tại địa phương này đã có thêm 45 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện. Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận 1.831 ca mắc Covid-19, trong đó, 1.743 ca đã khỏi bệnh, 82 ca đang điều trị, 6 ca tử vong.

Địa phương này cũng đã triển khai tiêm trên 258 ngàn mũi vaccine Covid-19. Trong đó có hơn 52 ngàn người tiêm đủ 2 mũi.

Quảng Trị: Thêm 11 trường hợp mắc mới

Ngày 14/10, tỉnh Quảng Trị ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều là công dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam.

Sáng 15/10, miền Trung tăng nhanh số ca mắc là người về từ vùng dịch - 3

Thành phố Đông Hà đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân (Ảnh: Đăng Đức).

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, đến nay địa phương này đã có 389 trường hợp mắc Covid-19, đang điều trị 197 trường hợp. Theo thống kê của ngành y tế, đến thời điểm này đã có 233.596 người được tiêm vaccine phòng dịch Covid-19.

Quảng Nam: Triển khai các biện pháp dập dịch khẩn tại một trường học

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú và Trung học cơ sở Phước Chánh, huyện Phước Sơn, Quảng Nam trở thành ổ dịch mới. Tại đây ghi nhận 17 học sinh và một giáo viên trở thành F0. Địa phương đã triển khai khẩn cấp các biện pháp dập dịch với tinh thần khẩn trương nhất để tìm được F0, đưa ra khỏi cộng đồng và đưa đi cách ly, chữa bệnh theo quy định.

Theo Bộ Y tế, đến nay có 4/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên.

Có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/suc-khoe/sang-1510-mien-trung-tang-nhanh-so-ca-mac-la-nguoi-ve-tu-vung-dich-20211014220610456.htm#dt_source=Cate_SucKhoe&dt_campaign=Cover&dt_medium=1

  • Từ khóa