Đảm bảo an ninh trật tự: Chuyển biến ở xã Thái Bình

Thứ 6, 26.11.2021 | 14:29:22
1,065 lượt xem

“Thái Bình là xã vùng 3 của huyện Đình Lập với nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, nhận thức pháp luật của Nhân dân không đồng đều. Xã từng nằm trong danh sách địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) của tỉnh. Đây cũng là xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Nhờ lực lượng công an xã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay, tình hình ANTT đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch đề ra” – Đại

Xã Thái Bình hiện có gần 560 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu, sinh sống tại 7 thôn, bản. Từ năm 2019 trở về trước, trên địa bàn hay xảy ra các vụ mâu thuẫn trong Nhân dân liên quan đến tranh tranh chấp đất đai, đồi rừng; tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VKVLN&CCHT), tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về ANTT… Đặc biệt, địa bàn từng xảy ra vụ trọng án, sử dụng vũ khí để “giải quyết mâu thuẫn”. Đại uý Vi Văn Nghĩa, Trưởng Công an xã Thái Bình cho biết: Trước thực tế đó, phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở, nhất là trong thực hiện tiêu chí số 19 về ANTT trong xây dựng nông thôn mới, từ năm 2020, khi được điều động về đảm nhận nhiệm vụ (theo đề án công an chính quy về xã), Công an xã đã tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đảm bảo ANTT nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật…

Nhân dân xã Thái Bình, huyện Đình Lập giao nộp vũ khí tự chế cho công an xã

Trong đó, Công an xã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, người có uy tín ở các khu dân cư rà soát, tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn tự giác giao nộp VKVLN&CCHT. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã thu hồi được 20 khẩu súng kíp, 1 khẩu súng cồn, 6 nòng súng kíp và 27 bộ xung kích điện; riêng từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã vận động thu hồi được 14 khẩu súng kíp, 1 khẩu súng cồn, 4 nòng súng kíp và 20 bộ xung kích điện. Anh Bế Văn Đạt, thôn Bản Piềng, xã Thái Bình cho biết: Trước đây, tôi có một khẩu súng bắn cồn tự chế, mục đích dùng vào việc săn bắn thú rừng. Sau khi được công an xã tuyên truyền, tôi nhận thức được rằng việc tàng trữ vũ khí vừa là vi phạm pháp luật, vừa gây nguy hiểm cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh. Vì thế, tháng 6/2021, tôi đã tự giác mang khẩu súng đó lên trụ sở Công an xã giao nộp. Tôi cũng đã và đang tham gia tuyên truyền Nhân dân tự giác thực hiện việc làm này, nhằm đảm bảo an toàn cho mình và giữ gìn ANTT tại địa phương.

Mặt khác, đơn vị đẩy mạnh  tuyên truyền pháp luật, phát hiện và hoá giải kịp thời các vụ mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư nhằm tránh những bất ổn nghiêm trọng xảy ra. Kết quả, từ năm 2020 đến nay, Công an xã đã tổ chức được trên 20 cuộc tuyên truyền về phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, VKVLN&CCHT và các hành vi vi phạm pháp luật tại 7/7 thôn, bản và 3 trường học trên địa bàn, thu hút hơn 2.000 lượt người tham dự. Tại các cuộc tuyên truyền này, đơn vị đã phát hàng nghìn tờ rơi, vận động 100% hộ dân và gần 1.000 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh ở 3 trường học trên địa bàn ký cam kết chấp hành pháp luật. Thông qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn.

Đi đôi với tuyên truyền pháp luật, lực lượng công an xã Thái Bình còn thường xuyên nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện và kịp thời phối hợp với Ban Hoà giải của xã, tổ hoà giải ở các thôn, bản hoà giải thành công các vụ mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Ví như từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn xảy ra 18 vụ mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai, đồi rừng trong cộng đồng dân cư (giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm 2018), lực lượng công an xã đã phối hợp hòa giải thành công 18 vụ. Nhờ vậy, góp phần phòng ngừa những vụ việc phức tạp, từ năm 2019 trở lại đây, trên địa bàn không có vụ trọng án xảy ra.

Ông Chu Xuân Lực, Chủ tịch UBND xã Thái Bình cho biết: Với sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an xã, tình hình ANTT trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiện các thôn đều đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Năm 2021, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay, tiêu chí số 19 về ANTT và các tiêu chí khác đều đã đạt yêu cầu theo quy định và đã được thẩm định.

Với những thành tích đạt được trong công tác đảm bảo ANTT, trong các tháng: 5, 6, 8 của năm 2021, Công an xã Thái Bình, có 3 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen

HOÀNG HUẤN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/an-ninh-xu-lang/464202-dam-bao-an-ninh-trat-tu-chuyen-bien-o-xa-thai-binh.html

  • Từ khóa