Lạng Sơn: 1 nhiếp ảnh gia có 2 tác phẩm được lựa chọn trưng bày ở triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế”

Thứ 2, 29.11.2021 | 08:24:07
925 lượt xem

Nhiếp ảnh gia tự do Chu Văn Minh, sinh năm 1994, tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn có 2 tác phẩm được lựa chọn trưng bày ở triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” tổ chức tại tỉnh Ninh Bình.

Cụ thể, đó là 2 tác phẩm với chủ đề: Băng giá Mẫu Sơn, Hòn Vọng Phu 2. Sự góp mặt của 2 tác phẩm này góp phần tích cực trong việc quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp của tỉnh Lạng Sơn.

Được biết, triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” nằm trong khuôn khổ Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam năm 2021 được phát động từ tháng 4/2021 do Cục Mỹ thuật – Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch tổ chức.

Đến hết ngày 20/8/2021, Ban tổ chức đã nhận được 1.567 tác phẩm của 98 tác giả từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới gửi tham dự. Hội đồng Nghệ thuật đã đánh giá, lựa chọn 177 tác phẩm tham dự triển lãm ảnh.

Cuộc triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” được khai mạc tại Ninh Bình vào ngày 26/11 và kéo dài đến hết ngày 3/12/2021 nhằm quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam cũng như tăng cường giao lưu quốc tế thông qua hoạt động nhiếp ảnh.

Dưới đây là 2 tác phẩm của nhiếp ảnh tự do Chu Văn Minh được lựa chọn tham gia triển lãm: 


Tác phẩm “Hòn vọng phu 2” của tác giả Chu Văn Minh


Tác phẩm “Băng giá Mẫu Sơn” của tác giả Chu Văn Minh

CÁT TIÊN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/464597-lang-son-1-nhiep-anh-gia-co-2-tac-pham-duoc-lua-chon-trung-bay-o-trien-lam-anh-viet-nam-qua-ong-kinh-nhiep-anh-gia-quoc-te.html

  • Từ khóa