Bộ đội phủ xanh đồi trọc

Thứ 6, 03.12.2021 | 08:26:29
562 lượt xem

Sau hơn 14 năm chuyển về vị trí đóng quân mới, từ công sức của bộ đội, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3 (Ban CHQS huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông) đã biến đồi trọc thành “công viên” bao bọc doanh trại “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Đại úy Đậu Viết Giáp, Đại đội trưởng Đại đội 3 kể lại những ngày đầu khi đơn vị chuyển về vị trí đóng quân mới: "Buổi đầu, khi doanh trại chưa kịp xây dựng, bộ đội phải ở tạm trong nhà bạt, nhà lắp ghép bằng tôn. Trong hoàn cảnh ấy, công việc đầu tiên được cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3 triển khai là trồng cây xanh, quy hoạch các loại vườn với mục đích sớm phủ xanh đất trống, đồi trọc, bảo đảm tốt hậu cần tại chỗ".

Từ năm 2009, khi doanh trại được trên đầu tư xây dựng chính quy, bộ đội san đồi, tạo mặt bằng, hình thành các vườn hoa, vườn cây ăn quả, vườn tăng gia, xây dựng “Công viên 7-5” làm nơi tiếp đón thân nhân đến thăm thân trong ngày nghỉ và dịp lễ, tết. Bình quân mỗi năm, Đại đội 3 trồng hàng nghìn cây xanh, cây ăn quả, trong đó chủ yếu là các loại cây, như: Thông, sao, keo, mít, bưởi, vải.

Tại khu vực thao trường huấn luyện trồng cây keo nhằm tạo địa hình sát với thực tế vùng biên Đắc Nông. Đến năm 2021, trên tổng diện tích 36,4ha do đơn vị quản lý, ngoài khu vực đất xây dựng doanh trại và các công trình phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đại đội 3 đã phủ kín màu xanh của các loại cây trái, hình thành hệ thống vườn hoa, cây cảnh, khu tăng gia, tạo cảnh quan đơn vị đẹp tựa công viên.

Bộ đội phủ xanh đồi trọc
Chiến sĩ Đại đội 3 (Ban CHQS huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông) chăm sóc vườn rau xanh trong nhà lưới.

Đặc biệt, trên lĩnh vực tăng gia, từ năm 2020, đơn vị đầu tư hơn 60 triệu đồng để xây dựng vườn lưới, bảo đảm trồng được rau xanh trong mùa mưa. Đại úy Nguyễn Văn Duy, Chính trị viên Đại đội 3 cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, đơn vị quy hoạch trồng được vườn rau xanh diện tích 1.600m2, vườn chuối hàng trăm mét vuông, bể nuôi cá hơn 40m2; chăn nuôi đàn bò 23 con, đàn heo 22 con, đàn gia cầm hơn 600 con.

Nguồn thu từ “vườn, ao, chuồng” giúp đơn vị bảo đảm được 90-95% rau xanh, 40-50% thịt, cá, trứng các loại. Đặc biệt, trong 6 tháng mùa khô, việc tăng gia rau xanh thuận lợi, đơn vị không những bảo đảm tốt nguồn thực phẩm phục vụ bộ đội mà còn cung cấp, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn đóng quân, nhất là trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19".

Thời điểm cuối tháng 11-2021, khi chúng tôi đến thăm Đại đội 3, bộ đội đơn vị đang triển khai kế hoạch trồng rau xanh bảo đảm cho dịp Tết Nguyên đán.

Nhờ bảo đảm tốt đời sống bộ đội nên hằng năm, Đại đội 3 luôn duy trì tỷ lệ quân số khỏe gần 99%. Đạt được kết quả trên, công tác hậu cần chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần để Đại đội 3 hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi, giành danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" nhiều năm liền.


Bài và ảnh: BÌNH ĐỊNH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-phu-xanh-doi-troc-679360

  • Từ khóa