Phòng, chống ma tuý: Tăng chặn nguồn cung, quản chặt người nghiện

Thứ 3, 07.12.2021 | 08:25:29
965 lượt xem

Thời gian qua, lực lượng công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý. Trong đó, toàn lực lượng đã tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm nhằm ngăn chặn nguồn cung ma tuý, đồng thời quản lý chặt chẽ người nghiện và đạt nhiều kết quả quan trọng…

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ đầu năm 2021 đến nay, do lực lượng chức năng của Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, kết hợp kiểm soát chặt chẽ biên giới để phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời, phía Trung Quốc cơ bản tiến hành xây dựng xong hàng rào biên giới nên các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới được kiềm chế. Tuy nhiên, các đối tượng người Lạng Sơn tiếp tục móc nối, câu kết với các đối tượng tại địa bàn các tỉnh phía Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và phía Trung Quốc hình thành các đường dây ma túy khép kín, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp thu giữ tang vật trong chuyên án về ma tuý hồi tháng 6/2021

Thượng tá Bàng Đức Kiên, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh cho biết: Trước thực trạng trên, đơn vị đã phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma tuý. Cụ thể, đơn vị tập trung nắm chắc tình hình, làm tốt công tác quản lý nghiệp vụ các đối tượng nghi vấn, các địa bàn, tuyến trọng điểm để chủ động đánh giá, dự báo. Từ đó, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tổ chức đấu tranh bóc gỡ các đường dây mua bán ma tuý liên tỉnh, xuyên quốc gia, ngăn chặn các nguồn cung ma tuý vào địa bàn.

Kết quả, từ đầu năm 2021 đến trung tuần tháng 11/2021, lực lượng công an Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ trên 270 vụ, hơn 400 đối tượng phạm tội về ma tuý, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Tang vật thu giữ hơn 11 kg (trên 33 bánh) heroin, gần 33.500 viên ma tuý và 4,95 kg ma tuý tổng hợp, 4 khẩu súng tự chế, 143 viên đạn, cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan khác. Trong đó, toàn lực lượng đã phối hợp điều tra, triệt phá 9 đường dây, 27 đối tượng mua bán, vận chuyển ma tuý liên tỉnh, xuyên quốc gia, giảm 8 đường dây, 14 đối tượng so với cùng kỳ năm 2020, thu giữ tang vật với số lượng lớn. Các vụ án nhanh chóng được điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an các cấp đã khởi tố hơn 370 bị can; Toà án Nhân dân các cấp đã giải quyết 299 vụ, 414 bị cáo phạm tội về ma tuý…

Điển hình, ngày 23/6/2021, tại Km 45+100 Quốc lộ 1A, thuộc xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phá thành công 2 chuyên án (617M và 512C), bắt 8 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm: 4 bánh heroin, hơn 4 kg và 20.050 viên ma tuý tổng hợp, 500 triệu đồng, cùng một số tang vật có liên quan khác.

Công an huyện Cao Lộc lấy lời khai đối tượng Triệu Văn Hải, trú tại xã Thụy Hùng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Cùng với đấu tranh ngăn chặn nguồn cung về ma tuý, lực lượng công an tỉnh còn phối hợp quản lý chặt chẽ người nghiện trên địa bàn. Bởi đây vừa là đối tượng “tiêu thụ” ma tuý, vừa là nhóm có nguy cơ cao gây ra các vụ việc phức tạp về trật tự xã hội. Vì vậy, lực lượng công an tập trung rà soát, quản lý, theo dõi các đối tượng. Hiện nay, toàn tỉnh 3.349 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; có 10 cơ sở điều trị và 9 cơ sở cấp phát thuốc methadone. Từ đầu năm 2021 đến nay, có 1.708 người thực hiện điều trị bằng methadone, đạt 103,5% so với chỉ tiêu giao của năm (1.708/1.650); đồng thời, có 145 trường hợp được đưa vào cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh; có 144 người nghiện được giáo dục, cảm hoá và giúp đỡ sau cai để tái hoà nhập cộng đồng…

Từng được coi là địa bàn phức tạp về tệ nạn ma tuý, với nhiều người nghiện, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng hiện nay đã có những chuyển biến tích cực. Thượng úy Triệu Trần Tuấn, Trưởng Công an xã Vạn Linh cho biết: Song song với đấu tranh triệt xoá điểm bán lẻ ma tuý, thời gian qua, đơn vị tích cực làm tốt công tác quản lý người nghiện. Hiện nay, đơn vị phối hợp quản lý, theo dõi 48 người nghiện ma túy; trong đó có 40/48 người đang điều trị bằng methadone, 3 trường hợp đang áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục tại cộng đồng và 5 trường hợp đã được đi cai nghiện bắt buộc. Công tác quản lý chặt chẽ đã góp phần phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật do người nghiện ma tuý gây ra…

Có thể khẳng định, bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhất là tăng cường đấu tranh ngăn chặn ma tuý xâm nhập địa bàn, kết hợp với quản lý chặt chẽ người nghiện, thời gian qua, công tác phòng, chống ma tuý của lực lượng công an tỉnh đã đạt kết quả quan trọng. Nhờ vậy, toàn tỉnh hiện có 45/200 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý, tăng 1 xã so với năm 2020. Qua đó, góp phần giữ vững ANTT, tạo môi trường an toàn, thuận lợi thực hiện hiệu quả các mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương


HOÀNG HUẤN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/an-ninh-xu-lang/466111-phong-chong-ma-tuy-tang-chan-nguon-cung-quan-chat-nguoi-nghien.html


  • Từ khóa