“Lữ đoàn thép 162” căng tràn sức trẻ tuổi 20

Thứ 5, 06.01.2022 | 14:49:01
944 lượt xem

Năm 2021, tại Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021 tổ chức tại Liên bang Nga, Biên đội tàu 015-Trần Hưng Đạo và 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đại diện cho Hải quân Việt Nam tham gia thi đấu môn “Cúp biển” xuất sắc giành Huy chương Bạc toàn đoàn và nhiều cá nhân đoạt giải cao trong thi đấu.

Kết quả chung cuộc đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đứng ở vị trí thứ 7, trong số 42 nước và vùng lãnh thổ. Thành công ấy thêm một lần nữa khẳng định trí tuệ, thực lực khả năng tác chiến của “Lữ đoàn thép” 162, Vùng 4 Hải quân, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc…

“Lữ đoàn thép 162” căng tràn sức trẻ tuổi 20
Biên đội tàu Lữ đoàn 162 cơ động thực hiện nhiệm vụ.  

Tuổi 20 mang vinh quang về cho Tổ quốc

Tại Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, chúng tôi gặp những gương mặt vừa làm nên chiến thắng tại xứ sở Bạch Dương, mang vinh quang về cho Tổ quốc, như: Đại úy Nguyễn Duy Phong, người đội trưởng tham gia nội dung thi “Chống chìm”, đoạt huy chương Bạc ở môn thi “Cúp biển”; Thượng úy Nguyễn Tiến Duy, Trưởng ngành Hàng hải Tàu 016-Quang Trung đoạt giải cá nhân cho Trưởng ngành Hàng hải xuất sắc nhất. Trên gương mặt của người chiến thắng ai cũng rạng niềm vui, phấn khởi vì những đóng góp của mình và đồng đội tại sân chơi quân sự quốc tế.

Thượng tá Hoàng Anh, Phó tham mưu trưởng huấn luyện Lữ đoàn 162 bày tỏ: “Kết quả mà đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam đoạt được là thành quả xứng đáng cho nỗ lực hết mình của tất cả các thành viên. Trên cương vị của mình mỗi cán bộ, chiến sĩ đã phát huy sở trường, thi đấu có tinh thần đoàn kết cao, hiệp đồng chặt chẽ. Đây là thành quả của một tập thể không ngừng nỗ lực cống hiến vì màu cờ sắc áo”.

“Lữ đoàn thép 162” căng tràn sức trẻ tuổi 20 
 Cán bộ, chiến sĩ Biên đội tàu Lữ đoàn 162 thi đấu ngoài khơi vùng Viễn Đông Liên bang Nga. Ảnh: Đức Thu.
 

Với đặc thù của đơn vị là thường xuyên thực hiện nhiệm vụ có cường độ làm việc cao, hoạt động dài ngày trên biển, vũ khí, khí tài trang bị rất hiện đại. Song cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, luôn biết khắc phục khó khăn, thử thách cả trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), trong luyện tập thi đấu, tham gia hội thi một cách nghiêm túc, khoa học, có tính kỷ luật cao, giúp Lữ đoàn thường xuyên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, nhất là những chuyến đối ngoại quốc phòng.

Lần đầu tiên tham gia hội thao quân sự quốc tế, được cọ xát với các đội bạn, nhiều nước có tiềm lực quốc phòng mạnh, cán bộ, chiến sĩ thêm niềm tự hào, tiếp tục khẳng định vị thế, truyền thống của Lữ đoàn. Song song với nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn tích cực đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục chính trị, “Xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng đơn vị mẫu mực, tiêu biểu’’.

“Lữ đoàn thép 162” căng tràn sức trẻ tuổi 20
Biên đội tàu Lữ đoàn 162 thi đấu xuất sắc tại đấu trường Army Games 2021, tại Liên bang Nga. Ảnh: Đức Thu.

Về dự, chỉ đạo và chúc mừng đội tuyển tại lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games 2021), Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân khẳng định: “Thành công của đội tuyển đã góp phần khẳng định khả năng làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam; hoàn thành chỉ tiêu mà Bộ Quốc phòng giao trong lần đầu tham gia hội thao; nâng cao vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam đối với quân đội và hải quân các nước trên thế giới. Đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng thể hiện sự chuyên nghiệp với quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc, nhân dân”.

Với thành tích xuất sắc trong thi đấu tại Army Games 2021, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã được Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân trao tặng bằng khen cho 17 tập thể và 25 cá nhân; giấy khen cho 20 tập thể và 34 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Army Games 2021. Tập thể Lữ đoàn được cấp trên đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua…

Kỳ tích huấn luyện giỏi

Được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng hiệu quả những con tàu hiện đại, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân chú trọng đến công tác huấn luyện thực hành, gắn với chức trách của từng bộ phận, trong đó tập trung huấn luyện sát với phương án, sát với nhiệm vụ, sát đối tượng tác chiến, sát vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có và sát chiến trường...

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã hoàn toàn làm chủ các con tàu hiện đại được biên chế; cán bộ, chiến sĩ giỏi vị trí của mình và biết vị trí khác, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, nhất là các phương án tác chiến, phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển, nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng…

Yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có khả năng sử dụng ngoại ngữ Anh văn và Nga văn để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tự học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật mới. Nhờ đó, phong trào học tập ngoại ngữ, tin học đã trở thành hoạt động tự giác của cán bộ, chiến sĩ.

Điển hình là Câu lạc bộ “Con tàu ngoại ngữ 162” đã được hình thành, hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ, giúp cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật… Lữ đoàn chú trọng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện từ thấp đến cao, từ cơ bản đến chuyên sâu; tăng cường trao đổi, thảo luận trong quá trình huấn luyện; phát huy việc tự học, tự nghiên cứu tìm tòi để rút ngắn thời gian làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật...

“Lữ đoàn thép 162” căng tràn sức trẻ tuổi 20
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến thăm Lữ đoàn 162.

Chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo các tàu chủ động xây dựng hoàn thiện các bảng bố trí chiến đấu, bảng tín hiệu khẩu lệnh trong huấn luyện các bảng bố trí chiến đấu, sổ tay thủy binh cho các vị trí chiến đấu; duy trì nghiêm việc rút kinh nghiệm huấn luyện; nghiên cứu đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện; huấn luyện toàn diện nhưng chuyên sâu, lấy huấn luyện kỹ thuật là cơ bản, chiến thuật là trọng tâm; phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, Lữ đoàn 162 tiếp tục khắc phục khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng, chủ động, sáng tạo, quyết tâm huấn luyện làm chủ vững chắc các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên giáo dục, xây dựng bồi đắp lòng trung thành, bản lĩnh, ý chí chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; bình tĩnh, tự tin giải quyết tốt các tình huống diễn ra trong quá trình tuần tra, tuần tiễu trên biển, bảo đảm đúng đối sách, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công quản lý…

Trung tá Phạm Anh Tuấn, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 162 cho biết: “Lữ đoàn thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện SSCĐ, từng cấp đều đề ra các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể trong huấn luyện làm chủ trang bị mới. Bằng những giải pháp phù hợp, cách làm hiệu quả trong huấn luyện, nhiều năm qua Lữ đoàn đã nâng cao sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”. 


Bài, ảnh: HẠNH THU/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lu-doan-thep-162-cang-tran-suc-tre-tuoi-20-682564

  • Từ khóa