Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, chúc tết nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Thứ 2, 17.01.2022 | 09:15:44
657 lượt xem

Ngày 16/1, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn công tác Trung ương đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí lãnh Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ…

Về phía địa phương có đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều,

Tại Bạc Liêu, Phó Thủ  tướng Lê Minh Khái cùng Đoàn công tác đã tới thăm, chúc Tết, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, lao động nghèo, các hộ gia đình nạn nhân chất độc màu da cam, các gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19, tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu và xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Lãnh đạo thành phố Bạc Liêu và huyện Phước Long đã báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương và công tác chăm lo cho gia đình chính sách, các đối tượng khó khăn, người lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương cũng đã rất chú trọng công tác chăm lo cho gia đình chính sách, công tác an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chia sẻ với những khó khăn vất vả bà con phải ứng phó trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Đơn cử, thành phố Bạc Liêu đã chi hỗ trợ cho gần 2.220 người bán vé số, trên 35.260 đối tượng lao động tự do…với tổng số tiền trên 80 tỷ 785 triệu đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ; tiếp nhận và phân bổ 47 tấn gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia cho hơn 3.130 người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Huyện Phước Long cũng luôn chăm lo chu đáo cho các hộ gia đình chính sách, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, đỡ đầu, hỗ trợ thương binh, gia đình người có công… Đồng thời, trong đợt bùng phát dịch COVID-19, huyện cũng đã hỗ trợ hàng nghìn người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch vượt qua khó khăn bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ nhu yếu phẩm, giải quyết nhanh các chính sách của Trung ương, địa phương, giải quyết việc làm…

Ân cần thăm hỏi các cô bác, anh chị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chia sẻ với những khó khăn vất vả bà con phải ứng phó trong đợt dịch thứ 4. Ông bày tỏ phấn khởi là một người con của Bạc Liêu được phân công về thăm, chúc Tết bà con nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhìn thấy quê hương khởi sắc.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bạc Liêu  đã thực hiện đúng phương châm “không người dân nào bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cả thành phố Bạc Liêu lẫn huyện Phước Long đều đã triển khai rất tốt các chính sách của Chính phủ, điển hình là thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 và 116 của Chính phủ, từ đó góp phần công tác an sinh xã hội luôn được đảm bảo, thực hiện đúng phương châm “không người dân nào bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch COVID-19 vừa qua.

Ông cho rằng, điều này cho thấy trong khó khăn, tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều sáng tạo, đặc biệt thể hiện được sự đồng thuận cao của toàn thể nhân dân trong thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế”, nên tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,05%, đứng đầu các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 30 của cả nước; triển khai thực hiện nhiều giải pháp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất;

Tỉnh Bạc Liêu cũng đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ kịp thời cho người lao động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đến ngày 12/01/2022, đã hỗ trợ cho 186.782 người lao động, người dân với số tiền trên 336.539 triệu đồng; hỗ trợ cho 4.822 doanh nghiệp, hộ kinh doanh với số tiền trên 26.855 triệu đồng; hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho người trên 7.000 triệu đồng,… Nhờ đó, giúp người dân, trong đó có gia đình chính sách, người thuộc hộ nghèo, người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Phước Long, Bạc Liêu. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Thông tin với bà con về tình hình KT-XH năm qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, trong bối cảnh khó khăn do đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 gây ra, với sự quyết tâm, vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh, hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine toàn dân, nước ta đã tạm thời kiểm soát được dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại gần như bình thường trong điều kiện mới, đặc biệt là tăng trưởng cả nước vẫn giữ mức tăng trưởng dương với 2,58%.

Cùng với đó, trong suốt cuộc chiến với đại dịch COVID-19, Chính phủ luôn chú trọng công tác an sinh xã hội bằng tất cả nguồn lực hiện có và vận động được để hỗ trợ cho tất cả các đối tượng người dân gặp khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Từ đó, lòng tin cũng như sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương ngày càng được nâng lên, tạo nên sức mạnh chung sức chung lòng của cả dân tộc trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch hiện nay.

Ảnh VGP/Trần Mạnh

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, hơn nữa dự báo đây là năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Để phục hồi và phát triển kinh tế, ứng phó linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh, Chính phủ đã xây dựng trình Quốc hội thông qua 2 chương trình: Tổng thể chiến lược phòng, chống dịch và Phục hồi phát triển kinh tế với 5 giải pháp lớn về kiểm soát dịch bệnh, thực hiện an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng…

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Bạc Liêu cần nghiên cứu kỹ các chương trình trên để tiếp tục có những biện pháp thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, kết hợp hài hòa các chính sách hỗ trợ của Trung ương với chính sách của địa phương để duy trì sản xuất, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KT-XH, nhất là bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Phó Thủ tướng đề nghị địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp để người dân có được cái Tết vui tươi - an toàn - hạnh phúc. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Trước mắt, ông đề nghị, các cấp ủy, địa phương, ngành chức năng thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả; tiếp tục triển khai hiệu quả chiến lược tiêm vaccine theo kế hoạch. Trước mắt, tỉnh cần tập trung đảm bảo hàng hóa thiết yếu để phục vụ nhu cầu của nhân dân một cách tốt nhất trong dịp Tết Nguyên đán; quan tâm đến vấn đề an toàn giao thông để làm sao tạo được cái Tết “vui tươi - an toàn - hạnh phúc”.

Nhấn mạnh Đảng và Nhà nước đã và đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, quyết sách phục hồi và phát triển kinh tế, Phó Thủ tướng mong muốn bà con và chính quyền tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc để chung tay cùng hệ thống chính trị vượt qua đại dịch, ổn định cuộc sống và từng bước phát triển bền vững.

Nhân dịp trước thềm năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc nhân dân Bạc Liêu năm mới dồi dào sức khỏe, may mắn, an khang thịnh vượng./.


Trần Mạnh/baochinhphu.vn

https://baochinhphu.vn/Thoi-su/Pho-Thu-tuong-Le-Minh-Khai-tham-chuc-tet-nhan-dan-tinh-Bac-Lieu/458853.vgp

  • Từ khóa