Trộm cắp thiết bị viễn thông: Hậu quả khôn lường

Thứ 3, 18.01.2022 | 14:23:03
910 lượt xem

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản viễn thông. Các vụ việc không chỉ làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ viễn thông, gây gián đoạn thông tin liên lạc mà còn ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh quốc gia, tiềm ẩn những hậu quả khôn lường đến tính mạng con người…

Đêm 12/12/2021, đối tượng Dương Công Minh, sinh năm 1996, trú tại thôn Pá Tặp, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng đã lẻn lên khu vực trạm thu phát sóng di động (BTS) của mạng Vinaphone ở trên đồi cao thuộc thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, dùng mỏ lết tháo trộm 8 bộ tăng đơ dùng để néo dây cột ăng ten có tổng trọng lượng 21 kg, sau đó, mang đi bán sắt vụn lấy tiền mua ma túy sử dụng. Trước đó, đối tượng này đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản tương tự trên địa bàn huyện.

Công an huyện Lộc Bình lấy lời khai đối tượng Vũ Ngọc Hùng (trộm cắp dây cáp viễn thông)

Không chỉ trường hợp trên, thời gian qua, lợi dụng các trạm BTS ở trên đồi cao và các tuyến cáp ở khu vực ít dân cư, vắng người qua lại, thời điểm đêm tối, các đối tượng đã tìm cách trộm các thiết bị, vật tư viễn thông. Theo thống kê của ngành chức năng, trong năm 2021, cả tỉnh có 22 trạm BTS (của Vinaphone và Viettel) ở các huyện bị mất trộm tài sản, chủ yếu là tăng đơ, dây thoát sét, cáp đồng viễn thông. Trong đó có 21 trạm BTS của mạng viễn thông Vinaphone bị mất 41 bộ tăng đơ, hơn 500 mdây thoát sét và trên 430 m dây cáp đồng các loại bị mất trộm.

Theo tìm hiểu, thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp tài sản viễn thông trên địa bàn hầu hết là người nghiện ma tuý. Tang vật thường được các đối tượng đem bán cho cơ sở thu mua phế liệu, số tiền thu được chẳng đáng là bao, song hậu quả lại rất lớn. Ông Nguyễn Văn Đỉnh, Phó Giám đốc Viễn thông Lạng Sơn cho biết: Các vụ trộm vật tư, thiết bị viễn thông không chỉ gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp mà còn gây mất an toàn cho Nhân dân. Đăc biệt, tăng đơ là thiết bị quan trọng, có tác dụng căng cân bằng dây co cho cột ăng ten BTS, nếu mất có thể gây đổ cột, ảnh hưởng đến tính mạng con người, tài sản của Nhân dân quanh khu vực đó. Việc mất trộm các thiết bị còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động viễn thông, gây mất an toàn thông tin và các thiệt hại do mất thông tin liên lạc gây ra…

Trước thực tế đó, các đơn vị viễn thông đã khẩn trương khắc phục sự cố để thông tin liên lạc được thông suốt, đồng thời đảm bảo an toàn cho Nhân dân và phối hợp với lực lượng công an đấu tranh truy bắt thủ phạm. Qua đó, trong năm 2021, lực lượng công an đã bắt giữ 6 đối tượng trộm cắp tài sản viễn thông, trong đó có 2 đối tượng ở huyện Văn Quan, 2 đối tượng ở huyện Văn Lãng và 2 đối tượng ở huyện Lộc Bình.

Trung uý Hoàng Minh Tuân, cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Lộc Bình cho biết: Tháng 11/2021, trên địa bàn thị trấn Na Dương xảy ra 3 vụ trộm cắp hơn 400 m dây cáp đồng viễn thông ở 3 địa điểm khác nhau. Ngay sau khi nhận được trình báo của viễn thông huyện, đơn vị đã kịp thời rà soát các cơ sở thu mua phế liệu để nắm, xác minh, qua đó, bắt giữ đối tượng Vũ Ngọc Hùng và Nguyễn Quốc Thể cùng trú tại thị trấn Na Dương gây ra các vụ trộm.

Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục phối hợp với lực lượng công an đấu tranh làm rõ, điều tra mở rộng các vụ án, các đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa trộm cắp tài sản. Trong đó, giao cho cán bộ, nhân viên tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng các trạm BTS, thuê người dân trông coi, bảo vệ các công trình; lắp đặt hệ thống cảnh báo sự cố ở các trạm để kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc. Đồng thời, tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát địa bàn; tuyên truyền, vận động các cơ sở thu mua phế liệu không thu mua tài sản do người khác phạm tội mà có; thường xuyên kiểm tra an toàn hệ thống công trình viễn thông, các tuyến cáp, nhất là ở những nơi trọng điểm, khu vực vắng vẻ, nơi có nhiều nguy cơ xảy ra trộm cắp…


HOÀNG HUẤN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/phap-luat/475451-trom-cap-thiet-bi-vien-thong-hau-qua-khon-luong.html

  • Từ khóa