VCK Asian Cup 2022: Dịch covid-19 đe dọa trận ra quân của tuyển nữ Việt Nam

Thứ 4, 19.01.2022 | 08:45:04
347 lượt xem

Tại VCK Giải Bóng đá Nữ vô địch châu Á (Asian Cup) 2022 diễn ra ở Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng C gồm có đương kim vô địch Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar.


Để hiện thực hóa giấc mơ dự World Cup 2023, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần lọt vào bán kết hoặc thắng trong loạt trận play-off dành cho 4 đội thua ở tứ kết Asian Cup 2022.

Ở lượt trận đầu tiên vòng bảng diễn ra lúc 21 giờ ngày 21-1, tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán đội bóng nữ Hàn Quốc. Tính đến ngày 18-1, mới có 10 thành viên đội tuyển nữ Việt Nam có mặt ở Ấn Độ, bao gồm 6 tuyển thủ. Số thành viên còn lại vẫn đang ở Tây Ban Nha để theo dõi, điều trị Covid-19 và chờ kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 để kịp đáp chuyến bay đến Ấn Độ vào ngày 19-1.

VCK Asian Cup 2022: Dịch covid-19 đe dọa trận ra quân của tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam chỉ có 5 cầu thủ tham gia buổi tập đầu tiên ở Ấn Độ hôm 17-1.Ảnh: VFF

Trước đó, mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 của các nữ tuyển thủ Việt Nam đang điều trị tại Tây Ban Nha hôm 17-1 đều cho kết quả âm tính SARS-CoV-2. Theo điều lệ thi đấu Asian Cup 2022, các đội tham dự phải đăng ký danh sách thi đấu tối thiểu 13 tuyển thủ/trận. Tuyển nữ Việt Nam sẽ bị LĐBĐ châu Á (AFC) và Ban Tổ chức Asian Cup 2022 xử thua ở trận ra quân nếu không đáp ứng đủ số lượng cầu thủ đủ điều kiện đăng ký thi đấu.

Tuy nhiên, truyền thông châu Á cho rằng trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Hàn Quốc có thể phải hoãn lại bởi đội bóng Đông Á cũng vừa phát hiện các trường hợp mắc Covid-19. Khi tuyển nữ Hàn Quốc làm thủ tục nhập cảnh Ấn Độ hôm 16-1, có 3 tuyển thủ và 3 thành viên được phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Hàn Quốc đặt mục tiêu vô địch Asian Cup 2022, giành vé tham dự VCK World Cup 2023 diễn ra ở Úc và New Zealand vào năm sau. Thế nhưng, những tổn thất do dịch Covid-19 gây ra đang ảnh hưởng không nhỏ đến tham vọng của đội bóng xứ kim chi.

Trận đấu giữa Hàn Quốc và Việt Nam có thể bị hoãn nếu tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, thông báo mới nhất của ông Praful Patel, Chủ tịch LĐBĐ Ấn Độ, cho biết Ban Tổ chức sẽ làm mọi cách để VCK Asian Cup 2022 không bị hủy bỏ vì dịch bệnh.


D.Vỹ/nld.com.vn

https://nld.com.vn/the-thao/vck-asian-cup-2022-dich-covid-19-de-doa-tran-ra-quan-cua-tuyen-nu-viet-nam-20220118202325894.htm

  • Từ khóa