Công an Bình Gia phá Chuyên án trộm cắp mô tơ điện

Thứ 4, 19.01.2022 | 14:12:36
1,155 lượt xem

LSTV - Công an huyện Bình gia cho biết vừa ra quyết định khởi tố đối tượng trộm cắp mô tơ điện: Nguyễn Minh Hội - Sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Hoa, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia.

Trong thời gian cuối năm 2021, Công an huyện Bình Gia liên tục nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân tại các địa bàn xã Hưng Đạo, Hoa Thám, Quý Hòa, Vĩnh Yên, Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ và Thị trấn Bình Gia về việc bị kẻ gian lấy trộm mô tơ điện ở các xưởng gỗ bóc, mỏ đá, xưởng làm gạch, máy sát thóc... trị giá tài sản khá lớn, gây bức xúc trong quần chúng, nhân dân.

Từ những thông tin được xác minh, Công an huyện Bình Gia quyết định xác lập Chuyên án để tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh. Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về hình sự, kinh tế, ma túy phối hợp với Công an các xã, thị trấn tiến hành điều tra, xác minh. 

Tang vật bị thu giữ và đối tượng Nguyễn Minh Hội tại Cơ quan điều tra

Qua công tác điều tra đã phát hiện trên địa bàn nổi lên có đối tượng Nguyễn Minh Hội - Sinh năm 1986, là đối tượng nghiện ma túy, đã có tiền án, tiền sự. Hội thường ra khỏi nhà từ chập tối đến gần sáng mới về, buổi trưa dùng xe máy đèo đồ nặng trong bao đi ra hướng Thị trấn Bình Gia, là đối tượng đáng nghi nhất. Ngày 12/11/2021 từ nguồn tin của lực lượng cộng tác viên bí mật, đối tượng Hội sẽ mang mô tơ trộm cắp đi tiêu thụ, Ban chuyên án khẩn trương họp thống nhất phân công giám sát đối tượng và đợi đối tượng mang tang vật đi tiêu thụ sẽ bắt giữ tại chỗ. Cuối tháng 12/2021 đối tượng Hội mang mô tơ điện trộm cắp được đến bán tại cửa hàng thu mua phế liệu tại thôn Ngã Tư, Thị trấn Bình Gia thì bị tổ công tác Đội CSĐTTP về hình sự, kinh tế, ma túy CA huyện tiến hành bắt giữ, đồng thời thu giữ số mô tơ đối tượng đã trộm cắp. Tại cơ quan Công an, qua biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, khai thác Hội khai đã nhận: Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2021 đối tượng đã thực hiện 15 vụ, lấy trộm gần 30 chiếc mô tơ điện to nhỏ khác nhau trên địa bàn các xã: Hưng Đạo, Hoa Thám, Quý Hòa, Vĩnh Yên, Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ và Thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia và địa bàn huyện Văn Lãng để bán lấy tiền tiêu sài cá nhân. Hiện Công an huyện đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân huyện truy tố đối tượng. 

Vụ việc trên là một hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác và chủ động bảo quản, bảo vệ tài sản của mình, không để các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội.


  Mai Hòa – Nông Đảm – Văn Luyện/Trung tâm VHTT&TT huyện Bình Gia

  • Từ khóa