Trung tướng Trịnh Văn Quyết gặp mặt, chúc Tết các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị khu vực phía Nam

Thứ 4, 19.01.2022 | 14:37:11
839 lượt xem

Sáng 19-1, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng,Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì buổi gặp mặt, chúc Tết các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị khu vực phía Nam.

Tham dự buổi gặp mặt có thủ trưởng Văn phòng Tổng cục Chính trị và đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị khu vực phía Nam.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan, đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Đồng thời, báo cáo nhiệm vụ SSCĐ, công tác chuẩn bị, chăm lo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động của từng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị khu vực phía Nam, nhất là hoàn thành tốt vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm các mặt hoạt động. Đồng thời, thông tin một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Tổng cục Chính trị.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết gặp mặt, chúc Tết các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị khu vực phía Nam
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nêu cao ý chí quyết tâm, trách nhiệm và phát huy sức mạnh tập thể để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Từng cơ quan, đơn vị phải luôn đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong mọi hoạt động, chủ động tham mưu, xử lý tốt mọi tình huống theo đặc thù từng nhiệm vụ.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị chú trọng tổ chức thực hiện nghiêm các kế hoạch trực ban, trực SSCĐ, phòng, chống cháy nổ, duy trì nghiêm kỷ luật, thường xuyên nắm chắc, quản lý tốt về tư tưởng, con người trong thời gian nghỉ Tết. Các cơ quan, đơn vị cần quan tâm chăm lo làm tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, nhất là các trường hợp gia đình hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh thể hiện tình đồng chí đồng đội sâu sắc. Từng cơ quan, đơn vị phải tổ chức cho bộ đội đón Tết vui tươi, ấm áp, tiết kiệm và bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch. Ngay sau thời gian nghỉ Tết phải bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ với tinh thần, khí thế mới.

Nhân dịp năm mới, Trung tướng Trịnh Văn Quyết chúc cán bộ, chiến sĩ, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị phía Nam luôn mạnh khỏe, đoàn kết thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.


HÙNG KHOA/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-tuong-trinh-van-quyet-gap-mat-chuc-tet-cac-co-quan-don-vi-thuoc-tong-cuc-chinh-tri-khu-vuc-phia-nam-683902

  • Từ khóa