Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết các cơ quan, đơn vị và gia đình chính sách

Thứ 6, 21.01.2022 | 09:10:32
940 lượt xem

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 20/1, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, tặng quà, chúc tết các cơ quan, đơn vị và gia đình chính sách tại các huyện, thành phố.


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà CBCS chốt số 2, Đồn Biên phòng Bảo Lâm

* Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ (CBCS) các Đồn Biên phòng: Bảo Lâm, Thanh Lòa (huyện Cao Lộc).

Đoàn đến thăm các chốt số 2 – thôn Nà Pàn, xã Bảo Lâm, thuộc Đồn Biên phòng Bảo Lâm; thăm chốt số 1 – thôn Còn Phạc, xã Thanh Lòa, thuộc Đồn Biên phòng Thanh Lòa.


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà CBCS Đồn Biên phòng Bảo Lâm

Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị đã báo cáo kết quả công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; công tác ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị trong thời gian qua.

Qua nghe báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của CBCS trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời thăm hỏi, động viên CBCS đang làm nhiệm vụ tại các đồn và tổ, chốt biên phòng.


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đồn Biên phòng Thanh Loà

Đồng chí lưu ý lãnh đạo các đồn biên phòng tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quán triệt CBCS thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chủ động ứng phó trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; đẩy mạnh tuần tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép và phòng chống các hành vi sai phạm về pháo trên địa bàn quản lý; nắm bắt, quản lý tốt lực lượng lao động trở về địa phương đón tết.


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà CBCS Đồn Biên phòng Thanh Loà

Các đồn chú trọng nắm bắt tư tưởng Nhân dân, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết quân dân, vận động Nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng công tác đối ngoại, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các lực lượng và Nhân dân ở khu vực biên giới 2 nước; tích cực phối hợp với chính quyền cơ sở trong phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế, xã hội… Đặc biệt, chủ động phương án trực, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những ngày cao điểm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

* Đoàn công tác do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn thăm, tặng quà đơn vị lực lượng vũ trang và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Công an thành phố Lạng Sơn

Trong chương trình, đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Lạng Sơn và Đại đội Cơ động, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Đại đội Cơ động, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh

Đồng thời, thăm, tặng quà gia đình 2 gia đình chính sách sinh sống tại khối 3, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn gồm các gia đình: ông Nông Văn Nam, thương binh hạng 4/4 và ông Trương Hán Sáng, thương binh 4/4.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà gia đình ông Nông Văn Nam

Tại Công an thành phố Lạng Sơn và Đại đội Cơ động, đồng chí trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng trao đổi thông tin, tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, trấn áp kịp thời các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau tết…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn tặng quà gia đình ông Trương Hán Sáng

Đối với 2 gia đình chính sách, đồng chí trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ tình cảm trước những công lao đóng góp, hy sinh và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, là tấm gương sáng ở khu dân cư…

* Đoàn công tác do đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn thăm, tặng quà tết tại huyện Lộc Bình.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (đứng thứ nhất từ trái qua) thăm hỏi, tặng quà gia đình bệnh binh 61% Hứa Văn Thiện, thôn Na Dương Nà Phải, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình

Trong chương trình, đoàn đã đến thăm gia đình bệnh binh Hứa Văn Thiện, thôn Na Dương Nà Phải và gia đình ông Nông Thiết Bộ, tham gia quân đội bị nhiễm chất độc hóa học tại thôn Na Dương Phố 2, thị trấn Na Dương.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu động viên tập thể cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình

Tại các gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, gương mẫu trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục có những đóng góp thiết thực để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Đoàn công tác thăm hỏi, động viên cán bộ và trẻ em Trung tâm Hy vọng Lộc Bình, huyện Lộc Bình

Tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện; nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, vất vả để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh để Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, vui tươi, lành mạnh.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm hỏi, động viên tặng quà gia đình ông Nông Thiết Bộ, thôn Na Dương Phố 2, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình

Tại Trung tâm Hy vọng Lộc Bình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng để các cháu học tập tốt, vâng lời thầy cô và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

* Đoàn công tác do đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết tại huyện Hữu Lũng.


Đoàn công tác tặng quà Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hữu Lũng

Đoàn đã thăm, tặng quà, chúc tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hữu Lũng; thăm, tặng quà tết các gia đình: hộ bà Hoàng Thị Sừu – mẹ liệt sĩ, ở thôn Đồng Diện, xã Minh Sơn; hộ ông Nguyễn Đức Hiếu – thương binh, ở thôn Ngòi Na, xã Sơn Hà và tặng quà Trung tâm Hy vọng huyện Hữu Lũng.


Đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà thương binh Nguyễn Đức Hiếu, thôn Ngòi Na, xã Sơn Hà


Đoàn công tác tặng quà Trung tâm Hy vọng huyện Hữu Lũng

Tại buổi thăm, tặng quà đồng chí trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống sinh hoạt, mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng thời chúc đội ngũ quản lý và các cháu Trung tâm Hy vọng huyện Hữu Lũng đón tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc.


Đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban  MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà bà Hoàng Thị Sừu, mẹ liệt sĩ, ở thôn Đồng Diện, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng

* Đoàn công tác do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn thăm, chúc tết tại huyện Bình Gia.


Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, tặng quà và chúc tết cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Bình Gia

Đoàn đã đến thăm và chúc tết tại Công an huyện Bình Gia và 2 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Bình Gia gồm các gia đình: bà Vy Thị Mọn là vợ liệt sĩ trú tại khu phố Yên Bình và ông Nông Ngọc Thụ là thương binh trú tại khu phố Ngọc Trí.

Tại Công an huyện Bình Gia, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ đề nghị: Công an huyện tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn phòng ngừa tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp trước trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần.


Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ tặng quà chúc tết bà Vy Thị Mọn là vợ liệt sĩ trú tại khu phố Yên Bình thị trấn Bình Gia

Tại hai gia đình chính sách, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ ân cần hỏi thăm, động viên các gia đình và mong muốn các gia đình phát huy truyền thống yêu nước chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu để con cháu noi theo.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/476428-lanh-dao-tinh-tham-chuc-tet-cac-co-quan-don-vi-va-gia-dinh-chinh-sach.html

  • Từ khóa