Thành phố Lạng Sơn tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi đua khen thưởng năm 2021

Thứ 7, 22.01.2022 | 08:58:18
662 lượt xem

Chiều ngày 21/1, Thành ủy, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi đua khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.



Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.

Năm 2021, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm 2021. Theo đó, đã hoàn thành đạt và vượt 17/19 chỉ tiêu kinh tế – xã hội đề ra; hoàn thành 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt; tốc độ tăng một số ngành kinh tế chủ yếu đạt 11,78% (mục tiêu 10 – 11%).

Đặc biệt, công tác thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt trên 467 tỷ đồng, vượt gần 27% dự toán tỉnh giao; lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều chuyển biến; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm thường xuyên.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nghiêm Văn Hải 

Công tác tổ chức, cán bộ được triển khai đồng bộ, đúng quy trình, quy định. Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện có hiệu quả.

Trong năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã được phát động sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc, qua đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Tại hội nghị, Thành ủy Lạng Sơn cũng đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Theo đó, Đảng bộ thành phố  xác định chủ đề năm 2022 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính – Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ – Xây dựng đô thị văn minh – Phục vụ người dân và doanh nghiệp”; tốc độ tăng giá trị một số ngành kinh tế chủ yếu từ 10 – 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng; tổng lượng khách du lịch đạt từ 2,3 triệu lượt trở lên; thu nội địa đạt 400 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,02% trở lên; kết nạp 120 đảng viên mới;…

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, đồng thời làm rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khả thi để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 nhằm đạt kết quả cao nhất.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được của cấp uỷ, chính quyền thành phố trong năm 2021.

Về nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho UBND thành phố Lạng Sơn

Trong đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 40 ngày 5/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050; tiếp tục xác định, thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực; chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố; tiếp tục quan tâm toàn diện lĩnh vực văn hóa – xã hội,  quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý;…

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tết Nguyên đán đang đến gần, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thành phố chuẩn bị sẵn sàng trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; đồng thời quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, nhà nhà, người người đều đón Tết trong không khí vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Nhân dịp này, đồng chí Nghiêm Văn Hải, nguyên Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; UBND thành phố Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xây dựng nền quốc phòng toàn dân từ năm 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Trường THCS Vĩnh Trại (thành phố Lạng Sơn) được Chính phủ tặng cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2020-2021; 2 tập thể trường học trên địa thành phố đã được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2020- 2021.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể trường THCS Vĩnh Trại 

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn đã phát động phong trào thi đua năm 2022. 


TRÍ DŨNG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/476750-thanh-pho-lang-son-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-va-thi-dua-khen-thuong-nam-2021.html

  • Từ khóa