Triển khai kế hoạch biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh 1986-2020

Thứ 2, 24.01.2022 | 14:51:36
1,099 lượt xem

Sáng nay (24/1), đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1986-2020 chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch biên soạn cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1986-2020.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1986-2020 phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có các thành viên Ban Biên soạn cuốn sách và tổ giúp việc Ban Biên soạn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, nghiên cứu dự thảo kế hoạch khai thác tư liệu, nghiên cứu biên soạn, bổ sung Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1986-2020, thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Biên soạn, Tổ giúp việc và dự thảo đề cương cuốn sách.

Theo đó, cuốn sách dự kiến được biên soạn từ đầu năm đến tháng 10/2022. Trên cơ sở chỉnh sửa kết cấu, logic, văn phong, bổ sung nội dung mới giai đoạn 1986-2000 và viết mới giai đoạn 2000-2020, cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1986-2020 dự kiến gồm 4 chương, chia theo các giai đoạn 1986-1995, 1996-2005, 2005-2015, 2015-2020.


Đồng chí Phùng Quang Hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Thường trực Ban Biên soạn cuốn sách đóng góp ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về kế hoạch thực hiện, nguồn tư liệu và kho khai thác thông tin, tư liệu; lộ trình, dự kiến thời gian tổ chức hội thảo đề cương chi tiết và hội thảo bản thảo cuốn sách; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Biên soạn, tổ giúp việc; bố cục đề cương cuốn sách, tiêu đề các chương, mục trong đề cương…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị: Ban Biên soạn, tổ giúp việc bổ sung phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho các thành viên; rà soát lại tư liệu, bám sát thực tiễn lịch sử, nhất là các văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ để tiếp tục hoàn thiện đề cương chi tiết, đảm bảo chặt chẽ và logic.

Đồng chí nhấn mạnh: Các thành viên Ban Biên soạn, tổ giúp việc tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu, triển khai các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong công tác sưu tầm, thu thập tài liệu và biên soạn cuốn sách, qua đó đẩy nhanh tiến độ tổ chức các hội thảo, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Dự kiến, cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1986-2020 được công bố, phát hành nhân dịp kỷ niệm 191 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831- 4/11/2022). Cuốn sách được xuất bản là tài liệu quan trọng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nghiên cứu, học tập, giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị đề ra.


PHƯƠNG VY/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/477208-trien-khai-ke-hoach-bien-soan-lich-su-dang-bo-tinh-1986-2020.html

  • Từ khóa