Trao giải cuộc thi Vườn cây hoa đào đẹp và cây hoa đào đẹp Xuân Nhâm Dần, Khai trương đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2022

Thứ 7, 29.01.2022 | 10:39:54
887 lượt xem

Chiều ngày 28/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức lễ trao giải cuộc thi Vườn cây hoa đào đẹp và cây hoa đào đẹp Xuân Nhâm Dần; Khai trương đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2022.

Tham dự có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố cùng đông đảo các nhà vườn, cá nhân tham gia cuộc thi.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Lễ trao giải

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức Cuộc thi nhằm lựa chọn những vườn đào đẹp, cây hoa đào đẹp, chất lượng để tôn vinh, giới thiệu, quảng bá đến công chúng. Đồng thời, thu hút sự quan tâm, tham gia hưởng ứng của các hộ kinh doanh và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với công tác bảo tồn, phát triển, nhân rộng các mô hình trồng đào; tạo sân chơi cho các nhà vườn trồng đào trên địa bàn tỉnh được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp trồng, chăm sóc cây hoa đào… Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ; từng bước hình thành các sản phẩm từ hoa đào và xây dựng hình ảnh hoa đào trở thành thương hiệu nhận diện của tỉnh Lạng Sơn. Cuộc thi năm nay đã thu hút sự tham gia của 17 nhà vườn và 43 cây hoa đào thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao giải vườn cây hoa đào đẹp cho các đơn vị đạt giải

Tổng kết cuộc thi, BTC đã trao 13 giải vườn cây hoa đào đẹp (gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 6 giải khuyến khích ) và 18 giải cây hoa đào đẹp (gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích và 2 giải chuyên đề). Trong đó, giải nhất vườn cây hoa đào đẹp thuộc về hộ gia đình ông Lương Văn Bách, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan; giải nhất cây hoa đào đẹp thuộc về UBND phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cây hoa đào đẹp cho các đơn vị đạt giải

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã cắt băng khai trương Đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2022 và trực tiếp tham quan, trải nghiệm Đường hoa xuân và Triển lãm “Tết Việt” tại Bảo tàng tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các vị đại biểu cắt băng khai trương Đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2022

Được biết, Đường hoa Xuân Xứ Lạng được UBND thành phố thực hiện thiết kế, trang trí với chiều dài gần 400 m, được chia làm 5 đoạn với 15 cụm mô hình đã tái hiện không gian mùa xuân của thành phố Lạng Sơn – Thành phố hoa Đào.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các vị đại biểu tham quan Đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2022

Đường hoa xuân chính thức mở cửa phục vụ Nhân dân và du khách thưởng ngoạn, du xuân từ ngày 26/1 – 15/2/2022 (tức ngày 24 tháng chạp năm Tân Sửu đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Qua đó, tạo không gian văn hóa vui xuân, đón Tết cổ truyền, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho Nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương.


TUYẾT MAI - DƯƠNG KIM/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/478413-trao-giai-cuoc-thi-vuon-cay-hoa-dao-dep-va-cay-hoa-dao-dep-xuan-nham-dan-khai-truong-duong-hoa-xuan-xu-lang-nam-2022.html

  • Từ khóa