Lịch thi đấu SEA Games 31 ngày 9/5: Chắc chắn có thêm huy chương nhảy cầu

Thứ 2, 09.05.2022 | 08:44:47
725 lượt xem

Các vận động viên của đội tuyển nhảy cầu Việt Nam sẽ tiếp tục mang về huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 tại nội dung đôi nữ cầu mềm 3 m dựa trên đăng ký nội dung. Tuy nhiên, Ban Huấn luyện đội tuyển nhảy cầu Việt Nam vẫn chờ một kết quả cao nhất từ các tuyển thủ.

Nguyễn Tùng Dương, Phương Thế Anh nhận Huy chương Bạc nội dung Đôi nam cầu mềm 3 m.

Ngày 9/5 tại SEA Games 31, thể thao Việt Nam sẽ tranh tài một số nội dung của môn bóng ném bãi biển, nhảy cầu, đua thuyền rowing, kickboxing.

Nhảy cầu: Trong ngày thi đấu, đội nhảy cầu Việt Nam góp mặt nội dung đơn nam cầu mềm 1 m và đôi nữ cầu mềm 3 m. Nội dung đôi nữ cầu mềm 3 m chỉ có 3 quốc gia đăng ký dự tranh là Việt Nam (chủ nhà), Malaysia và Singapore do đó chắc chắn từng đôi nhảy tham dự đều sẽ có huy chương nhưng phải sau thi đấu mới xác định chính xác đó là màu gì của huy chương. Đại diện cho đội Việt Nam thi đấu là cặp tuyển thủ Ngô Phương Mai, Mai Hồng Hạnh.

Về cá nhân, Ngô Phương Mai đã có tấm Huy chương Đồng đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung đơn nữ cầu mềm 1 m trong ngày thi đấu 8/5. Với thi đấu đôi phối hợp, cô từng giành Huy chương Đồng các kì SEA Games 2015 (nội dung đôi nữ) và SEA Games 2017 (nội dung đôi nam-nữ). Hồng Hạnh và Phương Mai đã tập luyện rất kĩ càng thời gian qua.

Cùng ngày tranh tài 9/5, 2 tuyển thủ Phương Thế Anh, Nguyễn Tùng Dương sẽ góp mặt tại nội dung đơn cầu mềm 1 m và ngoài Việt Nam, cuộc thi đấu sẽ có các tuyển thủ đội tuyển Singapore, Thái Lan, Malaysia. Cả Thế Anh và Tùng Dương đã chung sức và giành tấm Huy chương Bạc nội dung đôi nam cầu mềm 3 m tại ngày đầu tiên 8/5. Các nội dung của ngày 9/5 thi đấu từ 15 giờ chiều tại Cung thể thao dưới nước quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). 

Bóng ném bãi biển nam: Ngày 9/5, tại sân cát thi đấu thuộc khu du lịch Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh), đội tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam gặp lại Singapore lúc 17 giờ trong khi trận đấu còn lại, Thái Lan gặp Philippines thi đấu trước lúc 16 giờ. Đây là các trận đấu đầu tiên của vòng tròn thi đấu lượt về của môn bóng ném bãi biển nam tại SEA Games 31.

Kết thúc lượt đi, đội chủ nhà nam Việt Nam thắng 3 trận và đang tạm đứng đầu. Trong ngày thi đấu 8/5, đội nam Việt Nam thắng Thái Lan 2-1. Mặc dù các vận động viên Việt Nam thắng đậm séc đầu 21/12 và chỉ thua 16/21 séc thứ hai nhưng vẫn phải đấu hiệp phụ và thắng nghẹt thở 18/16 trong loạt ném bóng trực tiếp. Toàn thắng cả 3 trận đã tạo lợi thế lớn ở lượt về cho đội tuyển Việt Nam. 

Kickboxing: Ngày 9/5 tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh, các tuyển thủ kickboxing của Việt Nam sẽ thi đấu các hạng cân của nội dung full contact hạng 51 kg nam, 57 kg nam, 64 kg nữ; nội dung low kick 60 kg nam, 54 kg nữ, 60 kg nữ. Do lịch thi đấu SEA Games 31 được đại diện Liên đoàn kickboxing châu Á tổ chức thực hiện nên phải vào tối muộn cuối mỗi ngày mới được công bố nhằm bảo đảm công bằng chuyên môn. 

Đua thuyền rowing: Các tay chèo của Việt Nam sẽ tham gia thi đấu vòng loại theo các bảng A, bảng B đối với nội dung bắt đầu từ 10 giờ sáng. Tại nội dung thuyền bốn nữ hai mái chèo, đội Việt Nam gồm: Phạm Thị Thảo, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý, Phạm Thị Huệ thi đấu vòng loại cùng các đội Philippines, Thái Lan, Indonesia. Tại nội dung thuyền đôi nam hạng nhẹ, Việt Nam có Bùi Văn Hoàn, Nhữ Đình Nam tham dự và thi đấu với các đối thủ Thái Lan, Philippines, Indonesia. Thuyền đôi nam, Việt Nam có Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu thi đấu vòng loại với đội Campuchia, Indonesia, Thái Lan.

Tại vòng loại thuyền bốn nữ các tay chèo Phạm Thị Ngọc Anh, Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền, Du Thị Bống sẽ đấu vòng loại với đội Singapore, Indonesia, Thái Lan. Trong nội dung thuyền bốn nam hạng nhẹ, Võ Như Sang, Vũ Ngọc Khanh, Hoàng Văn Đạt, Phạm Chung thi đấu với các đội Thái Lan, Myanmar, Philippines, Indonesia.

Tại thuyền bốn nữ hạng nhẹ, Hồ Thị Lý, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo đại diện cho Việt Nam thi đấu với đối thủ Indonesia, Thái Lan, Philippines. Trong nội dung thuyền đôi nữ, cặp Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ sẽ thi đấu loại với đội Singapore, Indonesia, Myanmar, Philippines. Tại nội dung thuyền bốn nam hạng nhẹ, Việt Nam có Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hà, Nhữ Đình Nam, Bùi Văn Hoàn thi đấu với các đội Campuchia, Indonesia, Thái Lan, Philippines.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/sea-games-31/lich-thi-dau-sea-games-31-ngay-9-5-chac-chan-co-them-huy-chuong-nhay-cau-696327/

  • Từ khóa