Các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Bình Phước

Chủ nhật, 15.05.2022 | 14:49:04
481 lượt xem

Sau khi kết thúc các hoạt động tại huyện Snuol, tỉnh Kratie (Campuchia), sáng 15-5, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất tiếp tục diễn ra với các hoạt động tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (Việt Nam), mở đầu bằng lễ đón đoàn đại biểu Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Đoàn đại biểu Campuchia do Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Samdech Pichey Sena Tea Banh dẫn đầu. Lễ đón được tiến hành trang trọng dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Bình Phước
 Đại tướng Phan Văn Giang đón Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Samdech Pichey Sena Tea Banh tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Ngay sau lễ đón, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Samdech Pichey Sena Tea Banh đã chứng kiến Đại tướng Phan Văn Giang thực hiện nghi lễ chào cột mốc chủ quyền tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Đại tướng Phan Văn Giang và  Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Samdech Pichey Sena Tea Banh đã cùng trồng cây lưu niệm, chứng kiến tuần tra chung giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Bình Phước
 Nghi lễ chào cột mốc chủ quyền tại Cốt mốc 69 của Việt Nam.

 

Các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Bình Phước
 Đại tướng Phan Văn Giang và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Samdech Pichey Sena Tea Banh.

 

Các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Bình Phước
 Trồng cây lưu niệm.

Hai đoàn đã dự lễ khánh thành Trạm Y tế Quân dân y Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Hai đoàn cũng đến thăm và tặng quà tại Trường Tiểu học Lộc Tấn A. Phát biểu tại đây, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Samdech Pichey Sena Tea Banh bày tỏ sự khen ngợi đối với các thầy giáo, cô giáo đã cố gắng dạy dỗ các cháu học sinh đạt kết quả học tập tốt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thời gian vừa qua. Các thầy cô đã khắc phục khó khăn tiếp tục thực hiện công tác giảng dạy trong trạng thái bình thường mới. “Tôi tin tưởng rằng, thời gian tới với sự giúp đỡ, quan tâm của Đảng, Chính phủ, nhân dân và tinh thần trách nhiệm cao của các thầy cô, các em học sinh sẽ đạt được nhiều kết quả cao, góp phần nâng cao sự nghiệp giáo dục của Việt Nam ngày càng phát triển”, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Samdech Pichey Sena Tea Banh bày tỏ.

Các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Bình Phước
 Cắt băng khánh thành Trạm Y tế Quân dân y Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

 

Các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Bình Phước
 Đại tướng Phan Văn Giang và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Samdech Pichey Sena Tea Banh thăm trường Tiểu học Lộc Tấn A

 

Các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Bình Phước
 Đại tướng Phan Văn Giang và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Samdech Pichey Sena Tea Banh thăm trường Tiểu học Lộc Tấn A

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Samdech Pichey Sena Tea Banh khẳng định, Campuchia và Việt Nam là hai nước láng giềng anh em, có mối quan hệ hữu nghị gần gũi, truyền thống từ lâu đời, đã cùng kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ chiến đấu giành độc lập từ tay thực dân trước đây. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vừa qua, Chính phủ, quân đội và nhân dân hai nước đã tích cực giúp đỡ lẫn nhau thông qua sự ủng hộ về trang thiết bị y tế, lực lượng bác sĩ điều trị cho người dân. Cùng với đó, hai nước tiếp tục củng cố, phát triển hợp tác trên tất cả lĩnh vực như chính trị, quân sự, giáo dục, kinh tế-xã hội, đặc biệt mới đây lãnh đạo hai nước đã quyết tâm đẩy mạnh hợp tác về lĩnh vực du lịch và lịch sử. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Samdech Pichey Sena Tea Banh nhấn mạnh, quan hệ truyền thống lịch sử chiến lược đã thể hiện mong muốn phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện của hai nước. Đây nhân tố quan trọng vì tương lai của các cháu học sinh, bên cạnh đó cùng đất nước ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực trong tương lai”, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Samdech Pichey Sena Tea Banh khẳng định.

Các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Bình Phước
 Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Samdech Pichey Sena Tea Banh phát biểu tại trường Tiểu học Lộc Tấn A.

 

Các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Bình Phước
 Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho các thầy cô và học sinh trường Tiểu học Lộc Tấn A

 

Các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Bình Phước
 Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Samdech Pichey Sena Tea Banh tặng quà cho giáo viên và học sinh trường Tiểu học Lộc Tấn A.

 

Các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Bình Phước
 Thiếu niên Việt Nam đoàn kết giữ gìn, bảo vệ tình đoàn kết truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Campuchia ngày càng bền chặt.

Nhấn mạnh, ngày nay thiếu niên hai nước may mắn được sinh ra trong thời kỳ hai nước hòa bình, phát triển và có nhiều cơ hội học tập trong và ngoài nước, Trưởng đoàn Campuchia mong muốn học sinh Việt Nam cần cố gắng học tập, rèn luyện để đạt được các kết quả cao, trở thành những người chủ của đất nước trong tương lai. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Samdech Pichey Sena Tea Banh mong muốn, thiếu niên Việt Nam đoàn kết với thiếu niên Campuchia để giữ gìn, bảo vệ tình đoàn kết truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Campuchia ngày càng bền chặt.


NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/cac-hoat-dong-giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-viet-nam-campuchia-len-thu-nhet-tai-tinh-binh-phuoc-694521 

  • Từ khóa