Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc tại Lạng Sơn

Thứ 7, 21.05.2022 | 09:01:42
684 lượt xem

Chiều 20/5, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn kiểm tra việc chuyển đổi số và một số nội dung trong công tác thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh.


Đoàn công tác tiến hành khảo sát việc triển khai nền tảng cửa khẩu số tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Làm việc với đoàn có đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành và đại diện một số doanh nghiệp có liên quan.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tiến hành khảo sát việc triển khai nền tảng cửa khẩu số tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và tham quan Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành tại UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác thông tin và truyền thông, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên triển khai thành công cửa khẩu số; triển khai ứng dụng “Công dân số Xứ Lạng” trên quy mô toàn tỉnh. Đến nay, Lạng Sơn đứng thứ 2 toàn quốc về sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Việt Nam; năm 2021, Chỉ số Chỉ số PAPI (hiệu quả quản trị và hành chính công) của tỉnh Lạng Sơn xếp thứ 4/63 tỉnh,thành phố, tăng 33 bậc so với năm 2020. Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 xếp thứ 36/63 tỉnh,thành phố, xếp vị trí thứ 6/14 tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc.

Công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn có nhiều đóng góp cho ngành thông tin và truyền thông quốc gia, điển hình như: sáng kiến về xây dựng tổ công nghệ số cộng đồng; nền tảng cửa khẩu số…


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông với tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục hỗ trợ tỉnh thực hiện tốt công tác chuyển đổi số.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Lạng Sơn trong công tác thông tin và truyền thông, chuyển đổi số. Đồng chí cũng mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm công tác cán bộ để việc thực hiện chuyển đổi số tiếp tục đạt được những kết quả tích cực hơn nữa trong thời gian tới.


Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi làm việc


LƯƠNG THẢO/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/501043-doan-cong-tac-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-lam-viec-tai-lang-son.html

  • Từ khóa