Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các thành phố của Nga và Ukraine

Thứ 7, 21.05.2022 | 15:02:45
375 lượt xem

Với niềm yêu mến và kính trọng, ngày 19/5, tại Trung tâm hành chính và kinh doanh của thành phố, chính quyền Saint Petersburg (Liên bang Nga) tổ chức Hội nghị trọng thể nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ dự án thứ năm của Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg về hợp tác với Việt Nam.


Đại diện chính quyền Saint Petersburg cùng đông đảo học viên quân sự Việt Nam và người dân Nga đặt hoa tại phiến đá - nơi dự kiến dựng tượng Bác Hồ.

(Ảnh: QUẾ ANH)

Với niềm yêu mến và kính trọng, ngày 19/5, tại Trung tâm hành chính và kinh doanh của thành phố, chính quyền Saint Petersburg (Liên bang Nga) tổ chức Hội nghị trọng thể nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ dự án thứ năm của Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg về hợp tác với Việt Nam.

Tham dự hội nghị, về phía Nga, có Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Saint Petersburg Nikolai Bondarenko; Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov; Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Chính sách Thanh niên và tương tác với các tổ chức công Ksenia Posylayeva; các cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam, cùng đông đảo sinh viên Nga yêu mến Việt Nam.

Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các thành phố của Nga và Ukraine -0

Chính quyền Saint Petersburg tổ chức Hội nghị trọng thể mừng Ngày sinh của Bác. (Ảnh: QUẾ ANH) 

Về phía Việt Nam có các đoàn đại biểu đại diện Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Nga, lần lượt do Tham tán thương mại Dương Hoàng Minh và Phó Chủ tịch thường trực Trần Phú Thuận dẫn đầu. Ngoài ra, còn có đông đảo các bạn đoàn viên, sinh viên Việt Nam thuộc Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Saint Petersburg Nikolai Bondarenko nhấn mạnh, các cơ quan hành pháp và lập pháp hai nước Nga và Việt Nam sẽ nỗ lực tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Saint Petersburg và các địa phương Việt Nam phát triển ngày càng đa dạng và hiệu quả. Saint Petersburg có kế hoạch sớm thiết lập các mối quan hệ mới giữa Hội đồng Lập pháp thành phố và Hội đồng nhân dân các địa phương của Việt Nam.

Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các thành phố của Nga và Ukraine -0

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi phát biểu trực tuyến tại hội nghị. (Ảnh: QUẾ ANH)

Phát biểu trực tuyến chào mừng hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đánh giá cao sáng kiến của chính quyền Saint Petersburg tổ chức nhiều hoạt động lớn trong khuôn khổ “Những ngày Việt Nam tại Saint Petersburg”; bày tỏ cảm ơn về những nỗ lực không ngừng của chính quyền thành phố nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn bó rất chặt chẽ với Liên Xô (trước đây), với cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại và lãnh tụ của giai cấp vô sản toàn thế giới V.I.Lenin. Saint Petersburg cũng là nơi Bác Hồ lần đầu đặt chân đến nước Nga trong hành trình tìm đường cứu nước.

Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các thành phố của Nga và Ukraine -0Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các thành phố của Nga và Ukraine -0

Đại diện chính quyền Saint Petersburg cùng đông đảo học viên quân sự Việt Nam và người dân Nga đặt hoa tại phiến đá - nơi dự kiến dựng tượng Bác Hồ.

(Ảnh: QUẾ ANH)

Tại hội nghị, Đại sứ và giới chức thành phố Saint Petersburg khẳng định đang xúc tiến các kế hoạch kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd, nay là Saint Petersburg. Dự kiến, công trình dựng tượng Bác Hồ tại quận Vyborg sẽ được hoàn thành nhân dịp trọng đại này.

* Cũng trong ngày 19/5, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ukraine, tại thành phố Odessa (Ukraine), Quỹ văn hóa Ukraine mang tên Boris Lyinik phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine long trọng tổ chức buổi gặp mặt với chủ đề: “Odessa khám phá Việt Nam”.

Tham dự sự kiện có bà Natalia Klykova, Giám đốc Thư viện trung tâm thành phố Odessa - nơi tổ chức sự kiện, cùng các nhà hoạt động văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu lịch sử và đông đảo bạn bè Ukraine yêu mến Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch và đại diện cộng đồng người Việt tại thành phố Odessa tham dự sự kiện trực tuyến.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức và các đại biểu Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhà văn hóa lớn, danh nhân kiệt xuất của thế giới. Hoạt động kỷ niệm góp phần thúc đẩy ngoại giao văn hóa, tăng cường giao lưu, kết nối và hiểu biết giữa nhân dân hai nước Ukraine và Việt Nam, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch cảm ơn và đánh giá cao sáng kiến của bạn bè Ukraine tổ chức hoạt động văn hóa rất có ý nghĩa nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ukraine. Đại sứ nhấn mạnh những tư tưởng nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, trong đó có tư tưởng về tinh thần đoàn kết và giá trị của tự do.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã giới thiệu về lịch sử, vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam; trưng bày một số tác phẩm thơ văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam. Bạn bè Ukraine chia sẻ những tình cảm xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trình bày một số bài thơ ca ngợi Người, cũng như đất nước và con người Việt Nam.


QUẾ ANH – THANH THỂ (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Liên bang Nga) 

https://nhandan.vn/chinhtri/ky-niem-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-tai-cac-thanh-pho-cua-nga-va-ukraine-698052/


  • Từ khóa