Đồng Tân xây dựng và huấn luyện dân quân vững chắc

Thứ 7, 25.06.2022 | 09:07:24
724 lượt xem

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng đã lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó, chú trọng xây dựng và huấn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bám sát phương châm xây dựng lực lượng dân quân (LLDQ) tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, cơ quan quân sự xã thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi; rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế LLDQ bảo đảm có số lượng phù hợp. Đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng, nhất là độ tin cậy về chính tri, công tác phát triển đảng trong LLDQ, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng dân quân xã Đồng Tân thực hành động tác ném lựu đạn

Đồng chí Nguyễn Duy Ninh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Đơn vị đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng LLDQ bảo đảm có số lượng phù hợp, đầy đủ các thành phần, binh chủng, đáp ứng yêu cầu trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trạng thái quốc phòng. Đồng thời, cơ quan quân sự xã thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên về công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho LLDQ.

Hằng năm, ngay khi bước vào mùa huấn luyện, cơ quan quân sự xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền kiện toàn tổ chức biên chế LLDQ. Năm 2022, đã tổ chức kết nạp 22 công dân vào LLDQ và tổ chức giải ngạch cho các dân quân hoàn thành thời gian tham gia LLDQ. Hiện nay, LLDQ xã được biên chế đạt 1,8% so với dân số xã, với đầy đủ các thành phần, binh chủng và bố trí rộng khắp tại các thôn trên địa bàn.

Chiến sĩ Hoàng Thị Hồng Thắm, dân quân năm thứ nhất cho biết: Tôi rất vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ LLDQ xã, năm nay là năm đầu tiên tham gia huấn luyện, mới đầu làm quen với các động tác điều lệnh đội ngũ, luyện tập bắn súng, ném lựu đạn đều rất bỡ ngỡ. Song, chúng tôi đều cố gắng rèn luyện, chấp hành nghiêm túc giờ giấc, kỷ luật thao trường, tích cực luyện tập thuần thục các động tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện.

Trong công tác huấn luyện, cơ quan quân sự xã luôn chú trọng nâng cao chất lượng về điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật bắn súng, kỹ thuật lựu đạn, hiểu biết về thuốc nổ và kỹ thuật tác chiến, kỹ thuật băng bó cấp cứu… Quá trình huấn luyện, vận dụng sáng tạo giữa kỹ thuật với chiến thuật, giữa lý thuyết với thực hành, nâng cao tính cơ động của lực lượng LLDQ. Nhất là, đơn vị duy trì nghiêm túc, chặt chẽ rèn luyện kỷ luật, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục những thiếu sót, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí thiết bị, quân số tham gia huấn luyện đạt từ 98,8% trở lên. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện từ năm 2012 đến nay, đơn vị luôn đạt huấn luyện giỏi.

Cùng với xây dựng và kiện toàn LLDQ, chi bộ quân sự xã chú trọng công tác phát triển Đảng trong LLDQ. Hằng năm, chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch phát triển Đảng, khảo sát nắm chắc nguồn, phân công trách nhiệm cụ thể cho đảng viên giúp đỡ. Năm 2021, đã tổ chức kết nạp được 4 đồng chí dân quân vào Đảng, năm 2022, đơn vị đang hoàn thiện 2 hồ sơ để kết nạp Đảng cho 2 đồng chí dân quân. Hiện nay, tỷ lệ đảng viên trong LLDQ xã đạt trên 22%, nhờ đó, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với LLDQ được tăng cường toàn diện, góp phần xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Thượng tá Vũ Ngọc Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hữu Lũng cho biết: Đồng Tân là một trong những xã tiêu biểu của huyện Hữu Lũng làm tốt công tác xây dựng và huấn luyện LLDQ. Qua đó, LLDQ nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng; phòng, chống hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng và huấn luyện LLDQ, năm 2022, Ban CHQS xã Đồng Tân đã được Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo.


NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/508719-dong-tan-xay-dung-va-huan-luyen-dan-quan-vung-chac.html

  • Từ khóa