Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Pò Mã phát huy vai trò xung kích

Thứ 5, 30.06.2022 | 15:24:25
366 lượt xem

Những năm qua, thực hiện lời Bác Hồ dạy “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Đồn Biên phòng Pò Mã (BPPM) đã luôn phát huy vai trò xung kích bảo vệ biên giới, giúp đỡ người dân xây dựng cơ sở hạ tầng. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.



Đoàn viên thanh niên Đồn Biên phòng Pò Mã và lực lượng thanh niên tham gia làm đường giao thông nông thôn

Đồn BPPM quản lý, bảo vệ đoạn đường biên giới quốc gia dài trên 21 km và phụ trách địa bàn 2 xã: Quốc Khánh và Đội Cấn (huyện Tràng Định). Trung tá Lê Văn Chiến, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn BPPM cho biết: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, kế hoạch về thực hiện các phong trào thi đua; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, vì chủ quyền an ninh biên giới”.

Điểm nổi bật, ĐVTN đơn vị đã phát huy tinh thần đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia tuần tra, kiểm tra biên giới, phát quang đường thông tầm nhìn biên giới. Từ năm 2017 đến nay, Chi đoàn Đồn đã tổ chức phối hợp tuần tra biên giới được 130 lần, với 398 lượt cán bộ, đoàn viên đơn vị và 205 lượt cán bộ, đoàn viên các xã tham gia và kết hợp phát quang, phát tu sửa đường thông tầm nhìn biên giới, đường lên kiểm tra mốc giới.

Đồng thời, lực lượng ĐVTN đơn vị đã tích cực bám, nắm tình hình địa bàn, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Qua đó, đã tham gia bắt 3 vụ, 3 đối tượng tội phạm mua bán, vận trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 0.291 gam hêrôin; 5 vụ, với 4 đối tượng vận chuyển trái phép khẩu trang y tế, tang vật thu giữ 38.500 chiếc… góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Chị Lưu Thị Mai, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định cho biết: Cùng với nhiệm vụ phát huy vai trò xung kích bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc, ĐVTN Đồn BPPM đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và ĐVTN xã thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, lao động giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người dân trên địa bàn giảm nghèo, phát triển kinh tế. Tiểu biểu, ĐVTN Đồn BPPM đã làm tốt việc kèm cặp, hướng dẫn 2 cháu “Con nuôi đồn Biên phòng” học tập, sinh hoạt, đến nay, 2 cháu đã tự tin, gắn bó với đơn vị.

Lực lượng ĐVTN đồn đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động phối hợp, kết nghĩa với đoàn thanh niên 2 xã, hướng trọng tâm vào công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thực hiện tốt các hoạt động, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”; giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, người có công với cách mạng thu hoạch mùa màng, xây dựng nhà ở.

Anh Hoàng Văn Thức, thôn Hợp Thành, xã Quốc Khánh cho biết: Gia đình tôi thuộc diện khó khăn. Tháng 7/2021, gia đình tôi xây dựng ngôi nhà mới, cán bộ, chiến sĩ Đồn BPPM đã đến giúp đỡ gia đình tôi tạo mặt bằng, xây móng nhà. Việc làm của các anh đã giúp đỡ gia đình giảm bớt phần nào chi phí xây dựng và tạo điều kiện thuận lợi cho ngôi nhà hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Bằng những việc làm thiết thực, từ năm 2017 đến nay, lực lượng ĐVTN đồn đã tham gia hàng trăm ngày công lao động, giúp đỡ người dân xây dựng 1 cống ngầm, 1 hệ thống chứa nước sạch; đổ bê tông hơn 1 km đường giao thông nông thôn; đổ bê tông 115 m2 sân trường học; xây 2 lò đốt rác, tổng trị giá 12 triệu đồng; phối hợp làm 1 công trình thắp sáng đường thôn, trị giá 25 triệu đồng; giúp 116 gia đình khắc phục hậu quả do mưa đá gây ra…

Với những kết quả trong hoạt động, năm 2022, tuổi trẻ Đồn BPPM đã được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên, giai đoạn 2017 – 2022.


NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/510009-tuoi-tre-don-bien-phong-po-ma-phat-huy-vai-tro-xung-kich.html

  • Từ khóa