Đặc sắc “Ngày hội văn hoá các dân tộc huyện Bắc Sơn” tại Phố đi bộ Kỳ Lừa

Chủ nhật, 14.08.2022 | 14:56:29
729 lượt xem

Tối 13/8, UBND huyện Bắc Sơn phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức khai mạc “Ngày hội văn hoá các dân tộc huyện Bắc Sơn” tại không gian Phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn.

Tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc do các nghệ sĩ, diễn viên thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Bắc Sơn biểu diễn

Dự ngày hội có lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố cùng đông đảo du khách, Nhân dân trên địa bàn.

Tại ngày hội, các nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ các CLB và Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Bắc Sơn đã biểu diễn các tiết mục hát, múa đặc sắc được dàn dựng công phu mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, vùng đất và con người Xứ Lạng, tiêu biểu như: tiết mục hát Ví đối đáp, hát Then, đàn tính; trích đoạn trình diễn hát Quan Làng đón dâu trong đám cưới của người Tày…


Tiết mục hát Ví đối đáp do các nghệ nhân trên địa bàn huyện Bắc Sơn biểu diễn

Cũng tại không gian của phố đi bộ, các đại biểu, Nhân dân, du khách đã được tham quan, trải nghiệm nét đẹp về vẻ đẹp thiên nhiên, truyền thống lịch sử, văn hoá của quê hương Bắc Sơn thông qua 15 bức ảnh và các gian hàng trưng bày đặc sản của huyện như: lạp sườn, bánh rán, kẹo lạc, rượu, các loại thịt sấy… tham gia các trò chơi dân gian, các hoạt động nhảy, khiêu vũ…


Các đại biểu, cùng đông đảo người dân và du khách tìm hiểu về gian trưng bày các sản phẩm đặc sản của huyện Bắc Sơn

Được biết, đây là lần đầu tiên Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Sơn được tổ chức tại không gian phố đi bộ Kỳ Lừa. Hoạt động ý nghĩa này đã góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa, con người, các sản phẩm du lịch tiêu biểu trên địa bàn huyện Bắc Sơn nói riêng, tỉnh Lạng Sơn nói chung.

Thông qua đó, giúp các tầng lớp Nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ phần nào hiểu thêm về di sản văn hóa phi vật thể, cũng như những đặc trưng văn hóa dân tộc, từ đó thêm tự hào, ý thức trách nhiệm về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/520000-dac-sac-ngay-hoi-van-hoa-cac-dan-toc-huyen-bac-son-tai-pho-di-bo-ky-lua.html

  • Từ khóa