Ông Võ Văn Thưởng: Đồng Nai đã có bài học đau xót về công tác cán bộ

Thứ 2, 01.06.2020 | 15:03:55
704 lượt xem

"Về công tác nhân sự, Đảng bộ Đồng Nai nhiệm kỳ qua đã phải trả giá về việc này, đây là bài học đau xót trong công tác cán bộ".

Sáng nay (1/6), Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

ong vo van thuong kiem tra viec thuc hien chi thi 35 tai dong nai hinh 1
Toàn cảnh buổi làm việc.

Đánh giá cao việc thực hiện Chỉ thị 35 của Đồng Nai, ông Võ Văn Thưởng cho rằng, Đồng Nai đã thực hiện khá khẩn trương, tích cực trong công tác chuẩn bị đại hội Đảng. Nhấn mạnh công tác chuẩn bị văn kiện đại hội là hết sức quan trọng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, văn kiện của đại hội cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhìn nhận, đánh giá khách quan mọi mặt; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trên các lĩnh vực, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Văn kiện đại hội phải đánh giá đúng, sát sao mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân mà thể hiện cụ thể qua việc lắng nghe ý kiến, tập trung chỉ đạo việc phát triển kinh tế xã hội để nâng cao đời sống nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, khiếu nại kéo dài; niềm tin của đảng viên đối với tổ chức Đảng; Đảng là chỗ dựa tin cậy của người dân; xử lý hài hoà mối quan hệ giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp để huy động nguồn lực cho phát triển.

Ông Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, trong xây dựng văn kiện đặc biệt coi trọng nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để làm sao đảng bộ Đồng Nai thực sự xứng đáng là đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là đạo đức văn minh như tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Đảng từ cấp xã đến cấp tỉnh thực sự là hạt nhân, đủ năng lực lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, có tính chiến đấu cao, thống nhất và đoàn kết.

ong vo van thuong kiem tra viec thuc hien chi thi 35 tai dong nai hinh 2
Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra việc xây dựng văn kiện đại hội, đó là, Đồng Nai cần nghiên cứu, tiếp thu các vấn đề cốt lõi, các nội dung mới trong dự thảo văn kiện Đại hội 13; nghiên cứu những ý kiến hợp lý của cơ quan chuyên môn, bộ ngành để có văn kiện có chất lượng; tầm nhìn của văn kiện phải cụ thể, khắc phục được tình trạng tầm nhìn trong văn kiện đại hội này nhưng đến những nhiệm kỳ sau vẫn còn nguyên giá trị.
Về công tác nhân sự, Đảng bộ Đồng Nai nhiệm kỳ qua đã phải trả giá về việc này, đây là bài học đau xót trong công tác cán bộ, cho nên Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định rằng, công tác cán bộ cần làm đúng quy định, quy trình, đúng bước đi. Đây là vấn đề đã được đúc kết qua nhiều nhiệm kỳ./.


Tỷ Huỳnh- Việt Đức/VOV.VN

https://vov.vn/chinh-tri/ong-vo-van-thuong-dong-nai-da-co-bai-hoc-dau-xot-ve-cong-tac-can-bo-1054570.vov

  • Từ khóa