Tuyên truyền kết quả quản lý biên giới Việt Nam- Campuchia

Thứ 3, 23.06.2020 | 16:25:32
596 lượt xem

Tại Hội nghị, các đại biểu được cung cấp thông tin về kết quả công tác phân giới cắm mốc trên thực địa

Sáng nay (23/ 6), tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức “Hội nghị tập huấn, tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2020”.

tuyen truyen ket qua quan ly bien gioi viet nam- campuchia hinh 1
Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kết quả quản lý biên giới Việt Nam - Campuchia


Tham gia “Hội nghị tập huấn, tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2020” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức có 250 đại biểu là cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum; đại diện các sở, ban, ngành; lãnh đạo Đồn Biên phòng, cán bộ chủ chốt 13 xã; già làng, thôn trưởng có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới dài trên 292km thuộc 4 huyện của tỉnh Kon Tum giáp hai nước bạn Lào và Campuchia.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới, cắm mốc nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ truyền thống gắn bó lâu dài. Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước đã được tôi luyện qua những năm tháng đấu tranh gian khổ giải phóng dân tộc và tiếp tục được củng cố, vun đắp trong giai đoạn xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước của mỗi nước. Công tác phân giới, cắm mốc cũng như công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia đối với sự phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới là một nhiệm vụ hết sức quan trọng.

“Để không ngừng củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia trong giai đoạn mới, chính quyền và nhân dân hai nước cần tiếp tục sát cánh cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong đó có việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ sự thấu hiểu, đồng thuận, quyết tâm, nỗ lực đồng sức, đồng lòng của nhân dân hai nước đặc biệt là của các lực lượng trực tiếp thực hiện công tác hướng dẫn, quản lý khu vực biên giới. Các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân hai bên biên giới có vai trò hết sức quan trọng làm nên thành công của việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai nước”, ông Giang nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được cung cấp thông tin, nghe tham luận về kết quả công tác phân giới cắm mốc trên thực địa; thuận lợi, khó khăn và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý biên giới đối với chính quyền địa phương trong thời gian tới; phương hướng, biện pháp thúc đẩy thương mại giữa hai nước gắn với phát triển kinh tế khu vực biên giới; thực trạng và giải pháp đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia./.


Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

https://vov.vn/chinh-tri/tuyen-truyen-ket-qua-quan-ly-bien-gioi-viet-nam-campuchia-1062970.vov

  • Từ khóa