Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 2

Thứ 7, 27.06.2020 | 15:51:05
867 lượt xem

299 đại biểu, đại diện cho hơn 7000 đảng viên thuộc 21 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quân khu 2 về dự Đại hội.

Sáng 27/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Diễn ra trong 2 ngày, đây là Đại hội được Quân uỷ Trung ương chỉ đạo tổ chức trước làm cơ sở cho Thường vụ Quân uỷ Trung ương và các đảng bộ trong toàn quân rút kinh nghiệm.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Cục Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, đại diện lãnh đạo 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu và 299 đại biểu, đại diện cho hơn 7000 đảng viên thuộc 21 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quân khu.

khai mac dai hoi dai bieu dang bo quan khu 2 lan thu ix hinh 1
Các đại biểu dự Đại hội chào cờ

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu nhấn mạnh, Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 74 năm xây dựng, chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đảng; thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội lần này sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; quyết định phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và các chủ trương giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới của Đảng bộ; đồng thời kiểm điểm hoạt động lãnh đạo của BCH Đảng bộ Quân khu khoá VIII.

Trên cơ sở phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, Đại hội tiếp tục đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị của Quân uỷ Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tiến hành bầu BCH Đảng bộ quân khu khoá IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Thay mặt Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những thành tích mà Quân khu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

khai mac dai hoi dai bieu dang bo quan khu 2 lan thu ix hinh 2
Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Quân khu 2 là địa bàn chiến lược quan trọng phía Tây Bắc của Tổ quốc, tình hình biên giới diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh; điều kiện kinh tế, văn hoá xã hội phát triển không đồng đều.

“Song  dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự quan tâm, phối hợp hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành địa phương và được nhân dân tin yêu đùm bọc, giúp đỡ, Đảng bộ đã lãnh đạo LLVT quân khu đổi mới, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, khẳng định bản lĩnh trí tuệ, ý chí và khá vọng vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao’ – Trung tướng Nguyễn Tân Cương nói.

Nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp khó dự báo; công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vừa có những thuận lợi và khó khăn thách thức, Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Đảng bộ Quân khu phải luôn quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của Quân đội.

Đề cập vấn đề nhân sự, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu mỗi đại biểu dự Đại hội đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, lựa chọn bầu những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, phù hợp với cơ cấu vào BCH Đảng bộ và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Tân Cương cũng trân trọng cảm ơn những tình cảm yêu thương, đùm bọc của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, giúp đỡ để Đảng Bộ, LLVT Quân khu không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Báo cáo chính trị của Đảng bộ Quân khu nhấn mạnh, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là sự chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu đã quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, hoàn thành 20/21 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ, một số nhiệm vụ hoàn hành tốt và xuất sắc.

khai mac dai hoi dai bieu dang bo quan khu 2 lan thu ix hinh 3
Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 2  trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

Thường xuyên nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động tham mưu với Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Quân khu phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa hương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, quan tâm chỉ đạo cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động điều chỉnh quy hoạch thế trận quân sự, tăng cường các tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai tích cực đúng chủ trương, góp phần quan trọng vào hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội và ngoại giao Nhân dân./.


Ngọc Thành/VOV.VN

https://vov.vn/chinh-tri/dang/thu-truong-bo-quoc-phong-du-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-khu-2-1064548.vov

  • Từ khóa