Phụ nữ Lạng Sơn thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp

Thứ 5, 09.07.2020 | 16:04:07
928 lượt xem

Chào mừng đại hội đảng các cấp và hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020),phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động, phần việc thiết thực, tạo khí thế sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm công tác hội.

Bà Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết : Để các phong trào thi đua tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo hội viên tham gia, ngay từ đầu năm 2020,  Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt trong các cấp hội với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”. Trong đó giao chỉ tiêu mỗi huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc giới thiệu ít nhất 5 hành động thiết thực xuất sắc của tập thể và 5 hành động thiết thực xuất sắc của cá nhân; mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ có ít nhất 1 hành động thiết thực gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và  2 cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phụ nữ thành phố Lạng Sơn ra quân xây dựng mô hình phòng chống rác thải nhựa tại thôn Bình Cằm, xã Mai Pha

Nổi bật là thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp hội đã tuyên truyền được 1.383 cuộc với 67.936 lượt hội viên tham dự. Theo đó, các cấp hội lựa chọn nội dung, hình thức, đăng ký triển khai các công trình, phần việc, mô hình hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương gắn với nội dung phong trào thi đua như: xây dựng đường hoa đào biên giới, ra mắt mô hình hỗ trợ kỹ năng sống cho trẻ em tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, THCS; mô hình dân vận khéo, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, bảo vệ trẻ em, tư vấn pháp luật cho hội viên phụ nữ bị bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em, mô hình “Gia đình hạnh phúc bền vững”, “Đường hoa tháng 10”, “Thêm 1 chậu hoa, bớt một túi rác”, “Phụ nữ thực hành tiết kiệm theo gương Bác”, “Phụ nữ xách làn đi chợ”, “Phụ nữ tự tin thoát nghèo“…

Tiêu biểu trong tháng 6/2020, Hội LHPN tỉnh đã hướng dẫn ra mắt 4 mô hình hỗ trợ kỹ năng sống cho trẻ em tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, THCS tại 4 huyện biên giới: Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Lãng, Tràng Định. Hội LHPN huyện Cao Lộc hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương’’ cho 1 hội viên phụ nữ nghèo trị giá 20 triệu đồng. Hội LHPN thành phố Lạng Sơn ra quân xây dựng mô hình phòng chống rác thải nhựa với 2.500 viên gạch nhựa là những chai nhựa đựng túi ni lông đã qua sử dụng để thay gạch xây bồn cho gần 300 m đường hoa thôn Bình Cằm, xã Mai Pha. Buổi ra quân đã thu hút gần 200 cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố và người dân trong thôn tham gia.

Chị Liễu Thị Tươi, hội viên Chi hội phụ nữ thôn Bình Cằm cho biết: Được cán bộ hội tuyên truyền về  ý nghĩa đợt thi đua đặc biệt, tôi đã nhiệt tình tham gia buổi ra quân; duy trì thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm, gia đình giữ gìn các tiêu chí “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn”. Đồng thời tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình cùng thực hiện.

Cùng với đó, các cấp hội tiếp tục phối hợp vận động các nguồn lực tổ chức các hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững, hỗ trợ, kết nối phong trào phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), làm tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ và trẻ em. Cụ thể, từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 96 lớp dạy nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật cho 3.343 lượt người; giúp 491 hội viên nghèo được 3.393 công lao động, 4.272 kg gạo, cho hội viên vay không lấy lãi hơn 200 triệu đồng… Qua đó đã giúp đỡ phụ nữ khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Kết thúc đợt thi đua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh sẽ đánh giá và tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều hoạt động sáng tạo, đột phá, đổi mới, nổi bật, thiết thực có tác động lan tỏa đến đông đảo cán bộ, hội viên và cộng đồng, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Đồng thời lựa chọn, giới thiệu 90 việc làm, hành động tiêu biểu xuất sắc về Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Có thể nói, bằng những việc làm cụ thể thiết thực, phụ nữ Lạng Sơn đã khẳng định vai trò, vị thế, nâng cao chất lượng hoạt động hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương, chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

DƯƠNG DUYÊN/baolangson

http://baolangson.vn/chinh-tri/297901-phu-nu-lang-son-thi-dua-chao-mung-dai-hoi-dang-cac-cap.html

  • Từ khóa