Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI thành công tốt đẹp

Thứ 6, 17.07.2020 | 09:19:13
895 lượt xem

Trong hai ngày: 15 và 16/7/2020, Đảng bộ Quân sự (ĐBQS) tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự đại hội có các đồng chí:  Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Quân khu I; các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các huyện, thành phố; đại biểu các cơ quan Quân khu I; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nguyên lãnh đạo Quân khu I, Bộ CHQS tỉnh và 118 đại biểu đại diện cho đảng viên trong toàn đảng bộ.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu I, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã tham mưu và triển khai tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Tiêu biểu là đã tham mưu cho tỉnh và phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đảm bảo mọi mặt về phương tiện, lực lượng tham gia đón, tiễn an toàn đoàn công tác của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều lần thứ hai tại Hà Nội; tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 3, năm 2016; tham mưu cho tỉnh thực hiện hiệu quả công tác diễn tập khu vực phòng thủ, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay đã tích cực tham mưu cho tỉnh và trực tiếp tham gia hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh…


Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Quân khu I phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu I biểu dương thành tích ĐBQS tỉnh Lạng Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời đề nghị: ĐBQS tỉnh tiếp tục quán triệt, giáo dục cán bộ, chiến sỹ nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội; tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; lãnh đạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống; tập trung xây dựng ĐBQS tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đưa đơn vị trở thành một trong những lá cờ đầu thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XV trình ĐHĐB ĐBQS tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành ĐBQS tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu như: phấn đấu đến năm 2025 hoàn thiện các hạng mục trong căn cứ chiến đấu cấp tỉnh đạt 90% trở lên; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… Đồng thời xác định 3 khâu đột phá gồm: nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng, quân sự; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và đẩy mạnh cải cách quân sự; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.


Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XVI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của ĐBQS tỉnh, tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBQS tỉnh lần thứ XV và truyền thống 73 năm xây dựng, chiến đấu của lực lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh (7/3/1947- 7/3/2020) dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Đồng thời thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ, LLVTQS tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị: Với truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, ngay sau đại hội, ĐBQS các huyện, thành phố, các đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ LLVTQS về thành công của đại hội; xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể phù hợp với địa phương, đơn vị, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.


NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

http://baolangson.vn/chinh-tri/299403-dai-hoi-dang-bo-quan-su-tinh-lan-thu-xvi-thanh-cong-tot-dep.html


  • Từ khóa