Bà Trương Thị Mai làm việc về Quy chế dân vận của Hệ thống chính trị

Thứ 2, 20.07.2020 | 14:55:31
843 lượt xem

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh vai trò của Mặt trận trong vận động, lắng nghe ý kiến của Nhân dân trong công tác dân vận.

Sáng nay 20/7, Ban chỉ đạo Trung ương Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290 về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận của Hệ thống chính trị" do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng đoàn Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

ba truong thi mai lam viec ve quy che dan van cua he thong chinh tri hinh 1
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai.

Sau 10 năm thực hiện quyết định 290, hoạt động của Mặt trận chuyển dần theo hướng tập trung về cơ sở và địa bàn khu dân cư, nhiều địa phương đã chú trọng chỉ đạo và phối hợp xây dựng mô hình mới trên từng lĩnh vực, đi sâu từng đối tượng, bằng nhiều phong trào cụ thể, thiết thực, hiệu quả; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; thực hiện quyền và trách nhiệm tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các dự án Luật, dự án Pháp lệnh.

Các đại biểu nêu ý kiến đề xuất các giải pháp phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua của Mặt trận ngày càng hiệu quả hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nêu thực tế ở cơ sở đang “chồng chéo” các cuộc vận động, phong trào thi đua, khi phải dồn áp lực cho cơ sở thực hiện nhiều báo cáo, hồ sơ.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: “Phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới hay phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Hai phong trào này cùng đánh giá cấp xã nhưng 2 bộ tiêu chí khác nhau, 2 hồ sơ phải làm để gửi 2 cơ quan khác nhau. Trong khi đó, tiêu chí xây dựng nông thôn mới để đạt xã nông thôn mới bao gồm cả văn hóa, an ninh trật tự. Các bộ tiêu chí đánh giá xã văn hóa, xã an ninh trật tự là phải có tiêu chí khác nhau. Cho nên làm sao sáp nhập Ban chỉ đạo thành 1 để phát huy vai trò người dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu rõ trách nhiệm và phương thức của mặt trận để triển khai công tác dân vận phải sát dân, gần dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, tăng cường nắm hết tình hình nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh vai trò của Mặt trận trong vận động, lắng nghe ý kiến của Nhân dân: “Vai trò thứ nhất là vai trò đại diện, đây là cơ chế dân chủ đại diện, phản ánh tiếng nói của nhân dân, lắng nghe và góp phần giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng hợp pháp của nhân dân. Trong ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, chúng ta quan tâm nhiều hơn đến vùng khó khăn. Hơn 90 triệu dân nhiều tâm tư nguyện vọng chính đáng hợp pháp, lựa chọn trọng tâm trọng điểm, đặc biệt quan tâm người khó khăn, vùng miền./.


Lại Hoa/VOV.VN

https://vov.vn/chinh-tri/dang/ba-truong-thi-mai-lam-viec-ve-quy-che-dan-van-cua-he-thong-chinh-tri-1072561.vov

  • Từ khóa