Ông Vương Đình Huệ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quốc Oai

Thứ 4, 22.07.2020 | 15:05:34
951 lượt xem

Ông Vương Đình Huệ yêu cầu cần khẩn trương phối hợp với các sở ngành thành phố lập quy hoạch sinh thái thị trấn Quốc Oai.

Sáng 22/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu lần thứ 23 Đảng bộ huyện Quốc Oai, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cho biết, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm kỳ qua, kinh tế huyện tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11,7%, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng và tích cực, nhanh hơn mục tiêu đề ra, trong đó lĩnh vực dịch vụ, thương mại có tốc độ tăng trưởng cao nhất, bình quân 14%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 1,9 lần so với năm 2015.

ong vuong dinh hue du dai hoi dai bieu dang bo huyen quoc oai hinh 1
Quang cảnh đại hội. (ảnh: Hà Nội mới)

Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém như kinh tế tuy đạt mức tăng trưởng khá, song chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 0,46%/năm, thấp hơn nhiều so với mục tiêu (2,3%). Chưa xác định rõ được ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện còn chậm…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ bày tỏ tán thành với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 15 chỉ tiêu chủ yếu và 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn trên các lĩnh vực mà huyện đề ra để đạt mục tiêu đến năm 2025 xây dựng Quốc Oai phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị và kinh tế đô thị.

Theo Bí thư Thành ủy, những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động mạnh đến kinh tế - xã hội của cả nước, cũng như của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả, phát huy những tiềm năng lợi thế của huyện, đề ra các giải pháp phát triển theo hướng đô thị vệ tinh của thành phố.

Ông Vương Đình Huệ lưu ý huyện Quốc Oai cần tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đưa quy hoạch đi trước một bước để định hướng phát triển. Khẩn trương phối hợp với các sở ngành thành phố lập quy hoạch sinh thái thị trấn Quốc Oai, phát triển cân bằng bền vững giữa yếu tố văn hóa, lịch sử, môi trường tự nhiên và vùng cảnh quan sông Đáy và sông Tích.

"Phần diện tích Quốc Oai nằm trong đô thị Hòa Lạc đã được Thủ tướng phê duyệt, về tính chất là đô thị vệ tinh của Hà Nội được xác định sẽ là hạt nhân phát triển tại khu vực cửa ngõ phía Tây của Thủ đô theo mô hình đô thị hiện đại chất lượng cao" - ông Vương Đình Huệ cho biết./.


Nguyên Nhung/VOV.VN

https://vov.vn/chinh-tri/dang/ong-vuong-dinh-hue-du-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-quoc-oai-1073358.vov

  • Từ khóa