Điện Biên tổ chức hội nghị về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ 6, 14.08.2020 | 15:17:20
1,326 lượt xem

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên hiện có 44 người, trong đó có 33 ủy viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện giới thiệu tái cử.

Sáng nay 14/8, tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; giới thiệu nhân sự tái cử Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chức danh Phó Bí thư và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

dien bien to chuc hoi nghi ve cong tac can bo nhiem ky 2020-2025 hinh 1
Các địa biểu bỏ phiếu tại hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện các ban Đảng của Trung ương, gồm Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo 5 bước, quy định tại Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Qua đó, trình bày báo cáo về việc giới thiệu nhân sự Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đối với ông Mùa A Vảng, sinh năm 1983, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên; giới thiệu nhân sự tái cử Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 2025.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên hiện có 44 người, trong đó có 33 ủy viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện giới thiệu tái cử; Ban Thường vụ Tỉnh ủy hiện có 12 người, trong đó có 7 ủy viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tái cử. Chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy hiện có 2 người, trong đó ông Mùa A Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 6/7 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn về tuổi tái cử ủy viên khóa XIV.

Sau khi tiến hành đầy đủ 5 bước, qua các quá trình bỏ phiếu thảo luận và biểu quyết, các đại biểu đã thống nhất cao các nội dung đã được trình trong hội nghị./.


Vũ Lợi/VOV.VN

https://vov.vn/nhan-su/dien-bien-to-chuc-hoi-nghi-ve-cong-tac-can-bo-nhiem-ky-20202025-1083324.vov

  • Từ khóa