Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 70 năm ra đời Báo Quân đội nhân dân

Thứ 2, 19.10.2020 | 15:24:29
399 lượt xem

Cách đây 70 năm, Bộ Tổng tư lệnh đã quyết định sáp nhập 2 tờ báo “Vệ quốc quân” và “Quân du kích” thành một tờ báo thống nhất của Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam.

Sáng nay (19/10), tại Bộ Quốc phòng diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (20/10/1950-20/10/2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của báo Quân đội Nhân dân.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa và thư chúc mừng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự vào trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Báo Quân đội nhân dân. Các Ủy viên Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự Lễ kỷ niệm.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Báo Quân đội nhân dân

Trong thư chúc mừng Báo Quân đội nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Báo Quân đội nhân dân rất vinh dự, tự hào được Bác Hồ đặt tên và căn dặn: “Nói những điều thật thiết thực, đúng đường lối chính trị, ít tếu, viết ngắn, giản dị, vẽ dễ hiểu, trình bày rõ ràng, ít tiếp sang trang khác”.

Từ ngày đó đến nay, trải qua 70 năm phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, chiến sĩ trong Tòa soạn; được sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Báo Quân đội nhân dân đã trưởng thành vượt bậc, trở thành một trong những tờ báo có vị trí quan trọng hàng đầu của đất nước trong việc tuyên truyền thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân ta trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự vào trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Báo Quân đội nhân dân.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền về hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tuyên truyền hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, Phong trào Thi đua Quyết thắng, Báo Quân đội nhân dân đã đi đầu trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chính trị; định hướng dư luận xã hội; công tác xây dựng Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; làm tròn trọng trách của tờ báo Đảng trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương, hoan nghênh và chúc mừng những kết quả, thành tích rất đỗi tự hào của Báo Quân đội nhân dân đã giành được trong 70 năm xây dựng, trưởng thành.

Trình bày diễn văn khai mạc, Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, nhấn mạnh, quá trình ra đời và phát triển của Báo Quân đội nhân dân luôn gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng, của Quân đội nhân dân và nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Cách đây 70 năm, vào giai đoạn khó khăn, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, Bộ Tổng tư lệnh đã quyết định sáp nhập 2 tờ báo “Vệ quốc quân” và “Quân du kích” thành một tờ báo thống nhất của Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đặt tên là Báo Quân đội nhân dân. Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên vào ngày 20/10/1950, tại thôn Khau Diều, xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Ngay từ khi ra đời, cán bộ, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã không quản ngại gian khổ, ác liệt và hy sinh, luôn có mặt ở khắp các chiến trường, phản ánh kịp thời tinh thần chiến đấu dũng cảm và những chiến công hiển hách của quân đội và nhân dân ta. Đặc biệt, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Báo Quân đội nhân dân đã tổ chức tòa soạn tiền phương, tòa soạn duy nhất trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam tổ chức xuất bản ngay tại mặt trận, phát hành tận tay cán bộ, chiến sĩ tại chiến hào, góp phần vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Nhiều cán bộ, phóng viên của Báo Quân đội nhân dân đã anh dũng hy sinh.

Trong thời bình, Báo Quân đội nhân dân đã nhanh nhạy nắm bắt vận hội mới của đất nước được khơi nguồn từ đường lối đổi mới của Đảng. Trước những sự kiện lớn, vấn đề nhạy cảm, Báo Quân đội nhân dân đã tập trung sức mạnh, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên để tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng, tạo dư luận tích cực và tạo sự đồng thuận xã hội.

Với những thành tích xuất sắc, Báo Quân đội nhân dân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất; được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho rằng, là một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước, Báo Quân đội nhân dân phải bám sát thực tiễn, bám sát bộ đội và nhân dân, tuyên truyền sâu đậm hơn nữa về sự vươn lên mạnh mẽ của đất nước và Quân đội.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng, cần chủ động thông tin, tuyên truyền trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa - xã hội, thể thao và đối ngoại; tuyên truyền sinh động hơn nữa về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phản ánh kịp thời, cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa phong trào Thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Báo Quân đội nhân dân phải kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, khắc nghiệt nhất, đến với đồng bào vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.  Có như vậy, báo Quân đội nhân dân mới hoàn thành trọng trách là một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Trong bối cảnh hiện nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chỉ đạo, Báo Quân đội nhân dân phải luôn giữ vững định hướng chính trị, coi chính trị là sinh mệnh, là linh hồn của tờ báo. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Quân đội nhân dân phải có bản lĩnh, lập trường, quan điểm vững vàng, có kiến thức sâu rộng, có khả năng phân tích, định hướng tư tưởng trước những bước ngoặt sự kiện lớn trong nước và quốc tế theo quan điểm đường lối của Đảng.

Vì vậy,  xây dựng tờ báo hiện đại, không chỉ đơn thuần là đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ khoa học, công nghệ mà quan trọng hơn là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, để luôn có nhận thức đúng về tình hình, yên tâm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, Quân đội, xác định rõ động cơ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh, thử thách, khó khăn nào./.


Lê Tuyết/VOV

https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-du-le-ky-niem-70-nam-ra-doi-bao-quan-doi-nhan-dan-787227.vov

  • Từ khóa