Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020

Chủ nhật, 07.02.2021 | 09:25:53
611 lượt xem

Sáng 6/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 92 đại biểu điển hình tiên tiến.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2020, với sự đồng thuận và quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phong trào thi đua với chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp” đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực.

Đơn cử như tốc độ tăng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) đạt 2,09%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 7.218 tỷ đồng, đạt 123,1% dự toán trung ương giao, bằng 103,2% so với năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo còn 7,89%, giảm 3% so với năm 2019.

Trong năm 2020, có thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 3 xã so với kế hoạch, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 65/181 xã. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an ninh trên tuyến biên giới ổn định…

Các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề của tỉnh phát động đã được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hưởng ứng phát động và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh phát động phong trào thi đua tại hội nghị

Đối với công tác khen thưởng, trong năm 2020, toàn tỉnh có 2.400 trường hợp được khen thưởng cấp tỉnh. Khen thưởng cấp Nhà nước có 75 trường hợp, tăng 8 trường hợp so với năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ những cách làm hay trong phong trào thi đua, công tác khen thưởng để thực hiện hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn phát huy truyền thống anh hùng, khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, quyết tâm, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, lập thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn 4/11/1831- 4/11/2021”.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; là năm tiếp tục hiện mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch Covid – 19 vừa phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh với chủ đề “ Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”, phong trào thi đua đặc biệt chào mừng cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, thi đua lập thành tích kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Cùng đó, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TĐKT trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền. Trong đó tập trung tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các phong trào thi đua, các mô hình, nhân tố, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và công tác để tạo sức lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huân chương Lao động Nhất, Nhì, Ba cho 4 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 – 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 và phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Trong dịp này, 36 tập thể nhận cờ thi đua của UBND tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2020; 29 tập thể xếp thứ nhất, nhì, ba các cụm thi đua của tỉnh được nhận bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.


ĐĂNG THÙY/BAOLANGSON.VN

http://baolangson.vn/chinh-tri/342915-tong-ket-phong-trao-thi-dua-cong-tac-khen-thuong-nam-2020.html

  • Từ khóa