Lạng Sơn: Hơn 1.400 thanh niên lên đường nhập ngũ

Thứ 7, 27.02.2021 | 19:26:07
545 lượt xem

Sáng nay (27/2), 11 huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn các thanh niên ưu tú lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đợt giao nhận quân lần này, toàn tỉnh có hơn 1.400 thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh dự lễ giao quân và động viên các tân binh.

 * Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Quân khu I, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh …dự lễ giao nhận quân tại thành phố Lạng Sơn.

Đồng chí  Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên các tân binh

Trong đợt giao nhận quân này, thành phố có 113 tân binh lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao. Các tân binh đều đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa. Đặc biệt, có 52/113 tân binh tình nguyện nhập ngũ đợt này.

Đại diện các tân binh phát biểu quyết tâm học tập, rèn luyện

Các tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ

Các tân binh trên địa bàn thành phố được giao về các đơn vị: Sư đoàn bộ binh 3, Quân khu I; Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo dự buổi lễ đã động viên các tân binh tích cực học tập, rèn luyện, phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

*Tại huyện Tràng Định, dự lễ giao nhận quân có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Quân khu 1; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Tràng Định.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu động viên các tân binh

Đợt giao nhận quân lần này, huyện Tràng Định có 136 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong đó, 68 tân binh được bàn giao về Lữ đoàn 575, Quân khu 1; 25 tân binh về Sư đoàn 3, Quân khu 1; 12 tân binh về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 21 tân binh về Công an tỉnh; 10 tân binh về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng các đơn vị và tân binh lên đường nhập ngũ

Tân binh huyện Tràng Định hăng hái lên đường nhập ngũ

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu đã tặng hoa động viên, chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ. Các tân binh đều vui mừng, phấn khởi, hăng hái lên đường nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

* Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh dự lễ giao nhận quân và động viên tân binh lên đường nhập ngũ năm 2021 tại huyện Đình Lập.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh động viên tân binh

Trong đợt này, huyện Đình Lập có 70 tân binh lên đường nhập ngũ, đạt 100% kế hoạch. Trong đó có 59 tân binh huấn luyện tại các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Lữ đoàn 575, Quân khu 1 và 11 tân binh huấn luyện tại Công an tỉnh.

Đáng chú ý, năm nay có 25 công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. 100% tân binh đều đảm bảo yêu cầu về trình độ, sức khỏe, phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức.

Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Đình Lập và cơ quan quân sự địa phương đã động viên, căn dặn các tân binh phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hăng say huấn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

* Dự lễ giao nhận quân tại huyện Văn Lãng có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện; lãnh đạo Sư đoàn Bộ binh 3, Quân khu 1.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh động viên, tặng quà các tân binh

Trong đợt này, huyện Văn Lãng có 129 tân binh lên đường nhập ngũ, đạt 100 % chỉ tiêu. Năm nay, có 60 tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ, các tân binh đều đảm bảo sức khoẻ, trình độ văn hoá. Trong đó, năm nay huyện Văn Lãng giao quân đến 4 đơn vị gồm: Sư đoàn Bộ binh 3, Quân khu 1; Trung đoàn 123, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh.

* Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh dự lễ giao nhận quân tại huyện Cao Lộc.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên thanh niên huyện Cao Lộc lên đường nhập ngũ

Năm 2021, huyện Cao Lộc có 142 thanh niên trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an Nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu. Có 82 thanh niên nhập ngũ đợt này được bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Thanh niên huyện Cao Lộc lên đường nhập ngũ

Các đơn vị nhận quân gồm: Lữ đoàn 575, Lữ đoàn 382 (Quân khu 1); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh.

* Dự lễ giao nhận quân tại huyện Lộc Bình có đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, động viên các tân binh huyện Lộc Bình

Đợt này, huyện Lộc Bình có 148 công dân lên đường nhập ngũ, đạt chỉ tiêu 100%; trong đó có 31 công dân xung phong lên đường nhập ngũ.

Các tân binh được giao về đầu mối huấn luyện, gồm: Sư đoàn 3; Lữ đoàn 575 (Quân khu I); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Tại lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Lộc Bình đã động viên các tân binh lên đường hoàn thành tốt nghĩa vụ, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Buổi lễ diễn ra nhanh gọn và thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch Covid-19.

* Tại huyện Chi Lăng, dự lễ giao nhận quân có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, quà động viên các tân binh

Năm 2021, huyện Chi Lăng được giao chỉ tiêu 150 công dân lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, công an, trong đó có 10 công dân xung phong, tình nguyện nhập ngũ. Các công dân có tuổi đời từ 18 đến 27 tuổi. Tất cả các tân binh đều đảm bảo sức khỏe, trình độ văn hóa, đạo đức đáp ứng yêu cầu quy định.

Lãnh đạo Huyện đoàn Chi Lăng trao giấy khen cho các tân binh tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2021

Các tân binh được nhập ngũ tại các đơn vị: Sư đoàn BB3, Quân khu 1; Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Lữ đoàn Công binh 575 và Công an tỉnh.

Tại buổi lễ giao nhận quân, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, Huyện ủy, UBND huyện Chi Lăng đã tặng hoa, quà động viên các tân binh phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, ra sức thi đua góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Huyện đoàn Chi Lăng trao giấy khen cho 10 tân binh đã tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2021.

* Tại huyện Văn Quan, dự lễ giao nhận quân và tiễn tân bình lên đường nhập ngũ có đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đợt này, huyện Văn Quan có 138 tân binh lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Các tân binh đều đảm bảo về sức khỏe, trình độ văn hóa, đạo đức, tuổi đời từ 18 đến 27.

Đồng chí Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Quan tặng hoa động viên tân binh

Trong đó có 18 tân binh được giao về Công an tỉnh; 10 tân binh được giao về Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 5 tân binh được giao về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 105 tân binh được giao về Sư đoàn bộ binh 3, Quân khu I.

Tại lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Văn Quan và Nhân dân đã tặng hoa, động viên các tân vinh vượt mọi khó khăn, huấn luyện giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

*Tại huyện Bình Gia, dự lễ giao nhận quân có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

Năm nay, huyện Bình Gia có 132 thanh niên lên đường nhập ngũ (đạt 100 % chỉ tiêu). Các tân binh được giao về các đơn vị Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Tham mưu, Quân khu I; Sư đoàn Bộ binh 3, Quân khu I và Công an tỉnh Lạng Sơn.

Các tân binh có độ tuổi từ 18 đến 25; 100 % đạt sức khỏe theo yêu cầu.

Buổi lễ giao nhận quân đã diễn ra trang trọng, nghiêm túc, tiết kiệm và đảm bảo phòng, chống dịch Covid – 19.

* Dự lễ giao nhận quân tại huyện Bắc Sơn có đồng chí Phùng Quang Hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện uỷ, UBND huyện cùng đông đảo tân binh và nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tiễn thanh niên Bắc Sơn lên đường nhập ngũ

Trong đợt này, huyện Bắc Sơn có 141 tân binh nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Tân binh có độ tuổi từ 18 đến 25, đảm bảo sức khoẻ, trình độ văn hoá, đạo đức. Đặc biệt, 9 tân binh tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ.

Các tân binh được bàn giao về các đơn vị gồm: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn; Bộ Tham mưu Quân khu I, Sư đoàn Bộ binh 3 và Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã tặng hoa, tặng quà và động viên tân binh phát huy truyền thống của quê hương Bắc Sơn anh hùng tích cực học tập, rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

* Tại huyện Hữu Lũng, dự lễ giao nhận quân có Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo huyện Hữu Lũng.

Đồng chí Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà, động viên các tân binh

Năm 2021, huyện Hữu Lũng có 155 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Trong đó, 132 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự được giao về huấn luyện tại các đơn vị: Trung tâm Huấn luyện 334, Tổng cục Kỹ thuật; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Lữ đoàn Công binh 575, Quân khu I; Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Sư đoàn 3, Quân khu I và 23 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an Nhân dân được giao về huấn luyện tại Công an tỉnh và 3 đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ

Tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện sở, ngành, huyện Hữu Lũng đã tặng quà và động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

NHÓM PHÓNG VIÊN/baolangson.vn

http://baolangson.vn/chinh-tri/346951-lang-son-hon-1-400-thanh-nien-len-duong-nhap-ngu.html


  • Từ khóa