Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga

Thứ 5, 18.03.2021 | 09:44:50
1,023 lượt xem

Ngày 17-3, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang (LB) Nga Nhi-cô-lai Pa-tơ-ru-sép, nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Công an Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga N. Pa-tơ-ru-sép. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh LB Nga; cho rằng, chuyến thăm của Ðoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh LB Nga thể hiện tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai nước Việt Nam và LB Nga nói chung, giữa Bộ Công an của Việt Nam và Hội đồng An ninh LB Nga nói riêng. Ðồng chí bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với nhân dân Liên Xô (trước đây) và nhân dân Nga anh em đã luôn dành cho Việt Nam sự giúp đỡ chí tình; khẳng định hợp tác an ninh, quốc phòng là một trong những trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước được hai bên chú trọng củng cố và tăng cường; mong muốn Việt Nam và Nga tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống cũng như các lĩnh vực khác vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga N.Pa-tơ-ru-sép nhiệt liệt chúc mừng thành công của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng ta và chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương; trân trọng chuyển tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lời thăm hỏi chân thành của Tổng thống Nga V.Pu-tin và Chủ tịch Ðảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Ð.Mét-vê-đép. Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga đã thông tin cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về một số nội dung chính trong hợp tác với Bộ Công an của Việt Nam; khẳng định Nga coi trọng và luôn mong muốn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục được tăng cường, phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp. Một trong những mục đích quan trọng trong chuyến thăm lần này của Ðoàn đại biểu Hội đồng An ninh LB Nga là hiện thực hóa các nội dung đã trao đổi giữa Tổng thống Nga V. Pu-tin và Chủ tịch Ðảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Ð. Mét-vê-đép với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong các cuộc điện đàm gần đây.

★ Chiều 17-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga N.Pa-tơ-ru-sép đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự, có Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga N.Pa-tơ-ru-sép sang thăm Việt Nam ngay sau thành công của Ðại hội XIII của Ðảng và nhân dân Việt Nam vừa đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Hoan nghênh kết quả làm việc của Ðoàn với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ, điều này càng khẳng định quan hệ hợp tác an ninh, quốc phòng là trụ cột của quan hệ Ðối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng nêu rõ, Ðại hội XIII đã xác định Việt Nam tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. Trong đó, Việt Nam trước sau như một coi Nga là đối tác truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện và luôn là ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; luôn làm mọi việc để đóng góp hết sức mình cho mối quan hệ này.

Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga N.Pa-tơ-ru-sép cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các bộ, ngành Việt Nam đã đón tiếp đoàn nồng nhiệt; nhiệt liệt chúc mừng thành công rực rỡ của Ðại hội XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam, tin tưởng những quyết định được thông qua tại Ðại hội sẽ thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Nga - Việt Nam.

Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga N.Pa-tơ-ru-sép cho rằng, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, việc củng cố mối quan hệ kinh tế, thương mại là rất quan trọng. Nhờ việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Liên minh Kinh tế Á - Âu, kim ngạch thương mại song phương đã tăng mạnh. Ðồng chí đề nghị Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga làm ăn thành công tại Việt Nam, nhất là tại các dự án thăm dò khí đốt, sản xuất động cơ, đầu tư xây dựng các nhà máy điện... Ðồng chí đánh giá cao nỗ lực của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong việc thúc đẩy quan hệ song phương. Hai bên cần tiếp tục tìm ra phương pháp thanh toán, thúc đẩy các giải pháp phát triển quan hệ thương mại mạnh mẽ. Nga sẵn sàng cung cấp tín dụng xuất khẩu nhà nước cho phía Việt Nam, qua đó sẽ tạo thuận lợi cho thúc đẩy thương mại hai bên. Ðồng chí khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống rửa tiền; đấu tranh chống khủng bố; khẳng định việc thúc đẩy quan hệ song phương trong tình hình hiện nay, đáp ứng nhu cầu của nhân dân hai nước.

Cảm ơn ý kiến và những tình cảm của Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga N.Pa-tơ-ru-sép đối với Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, mặc dù khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng hai nước vẫn thúc đẩy quan hệ hợp tác chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế - thương mại, đầu tư.

Thủ tướng đề nghị hai bên nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc để sớm triển khai các dự án còn chậm: dự án của TH-True Milk tại Nga, Khu công nghiệp Việt - Nga tại Quảng Ninh; hợp tác tìm hướng xử lý những vấn đề tồn tại… Việt Nam đang xem xét một số dự án mà các tập đoàn, doanh nghiệp Nga mong muốn đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam quan tâm tận dụng lợi thế của FTA Liên minh Kinh tế Á - Âu để phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai bên cần quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho các dự án của Nga triển khai tại Việt Nam do bối cảnh thế giới phức tạp. Việt Nam luôn ưu tiên, tháo gỡ mọi khó khăn, tạo mọi điều kiện để các tập đoàn, doanh nghiệp Nga vào Việt Nam đầu tư, làm ăn. Do đó, Thủ tướng mong muốn hai bên cần bàn cơ chế đặc thù ở cấp cao cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư làm ăn thuận lợi, thành công tại hai nước.

Thủ tướng vui mừng về việc Nga đã nghiên cứu thành công, sáng chế thuốc điều trị và phòng Covid-19; tin tưởng mạnh mẽ rằng, Nga sẽ sớm vượt qua đại dịch; bày tỏ cảm ơn Nga đã hỗ trợ chuyên gia, thiết bị y tế phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam, và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Thủ tướng đặc biệt cảm ơn Chính phủ Nga đã dành tặng cho Việt Nam lô vắc-xin Sputnik V ngay trong chuyến thăm này, đồng thời cho rằng việc đẩy mạnh sản xuất vắc-xin này là hết sức quan trọng.

Thủ tướng đề nghị ngài N.Pa-tơ-ru-sép tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng; đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam và Nga vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển. Việt Nam mong LB Nga là cường quốc toàn cầu, gia tăng hiện diện tại Biển Ðông để bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, hàng hải và ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Qua đó, góp phần duy trì hòa bình, an ninh tại khu vực và bảo vệ lợi ích của Nga trong hợp tác dầu khí với khu vực và Việt Nam.

Nhân dịp này, qua Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga N.Pa-tơ-ru-sép, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi và lời mời Thủ tướng Nga M.Mi-su-xtin sang thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp. Thủ tướng cũng gửi lời hỏi thăm tới Tổng thống V.Pu-tin, người bạn lớn, người đồng chí và anh em thân thiết của nhân dân Việt Nam. Thủ tướng khẳng định lại mạnh mẽ: quan hệ hai nước cần có sự đột phá mạnh mẽ hơn nữa thời gian tới trong cả lĩnh vực kinh tế, an ninh quốc phòng.

Cảm ơn ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga N.Pa-tơ-ru-sép bày tỏ cảm ơn thiện chí hợp tác của Việt Nam trên các lĩnh vực; khẳng định những vấn đề mà Thủ tướng nêu, sẽ được chuyển tới các bộ, ngành, cơ quan liên quan phía Nga xem xét, giải quyết. Ðồng chí cho rằng hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực an ninh quốc phòng hơn nữa; tin tưởng hai bên sẽ có những đột phá trong lĩnh vực này thời gian tới.

★ Sáng 17-3, tại Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội và Ðại sứ quán Nga phối hợp tổ chức lễ khánh thành tượng đài đại thi hào Nga A.Pu-skin ở Công viên Hòa Bình. Tới dự, có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Công an; Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội. Phía Nga có Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga N.Pa-tơ-ru-sép; Ðại sứ Nga tại Việt Nam C.Vnu-cốp.

Tại buổi lễ, Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga N.Pa-tơ-ru-sép bày tỏ tự hào khi tượng đài đại thi hào A.Pu-skin được dựng tại Thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, món quà ý nghĩa này không chỉ góp phần thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam - Nga, mà còn giúp nhân dân Thủ đô Hà Nội và những người yêu mến tài năng, những áng thơ bất hủ của A.Pu-skin mãi lưu giữ hình ảnh của đại thi hào qua nhiều thế hệ. Thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố, đồng chí Lê Hồng Sơn tiếp nhận và trân trọng cảm ơn Ðại sứ quán Nga và Hội Nhà văn Nga.

Bức tượng đồng nguyên khối đại thi hào A.Pu-skin có trọng lượng 1,5 tấn, cao 2,1 m là món quà Hội Nhà văn Nga gửi tới chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, theo sáng kiến của Ðại sứ quán Nga tại Việt Nam.


PV/NHANDAN.COM,VN

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tiep-thu-ky-hoi-dong-an-ninh-lien-bang-nga-638811/

  • Từ khóa